Mỹ, UAE hy vọng đạt thỏa thuận mua máy bay chiến đấu F-35 vào cuối năm

PV/VOV-Washington |

Mỹ và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) hy vọng có thể đạt được thỏa thuận ban đầu về việc Mỹ bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho UAE vào tháng 12 năm nay.

Một số nguồn tin cho biết hai nước mong muốn đạt được một thỏa thuận qua thư vào thời điểm quốc khánh của UAE vào 2/12.

Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần cân nhắc tới thỏa thuận giữa Mỹ và Israel rằng mọi vũ khí Mỹ bán cho Israel phải vượt trội so với vũ khí bán cho các nước khác trong khu vực.

Do đó, Washington hiện đang nghiên cứu cách thức làm sao các loại radar của Israel có thể phát hiện các máy bay tàng hình F-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz dự kiến sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tại Washington trong ngày 22/9.

Sứ quán UAE tại Mỹ và Nhà Trắng đều chưa có phản hồi về thông tin trên.

UAE, một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ ở Trung Đông, đã từ lâu quan tâm tới việc mua máy bay tàng hình và cũng đã nhận được lời hứa từ Mỹ khi nước này đồng ý bình thường hóa quan hệ với Israel.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại