*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Mỹ và Các tiểu vương quốc A-rập thống nhất (UAE) hy vọng có thể đạt được thỏa thuận ban đầu về việc Mỹ bán máy bay chiến đấu tàng hình F-35 cho UAE vào tháng 12 năm nay.
Do những tranh cãi Mỹ-Thổ liên quan tới hệ thống phòng không S-400, F-35 của Không quân Hy Lạp sẽ có lợi thế công nghệ trong cuộc xung đột tiềm tàng với máy bay chiến đấu Thổ.
Trung Quốc đã biên chế tàu sân bay thứ hai, mang tên Sơn Đông, trong khi đang đóng chiếc thứ ba. Câu hỏi đặt ra là tương lai và hình hài đội tàu sân bay Trung Quốc cũng như đội chiến đấu cơ trên hạm sẽ ra sao?
Chương trình máy bay chiến đấu tàng hình F-35 trị giá 428 tỷ USD của Lockheed Martin vẫn tiếp tục tồn tại các nguy cơ chết người.
Bộ Quốc phòng Israel vừa gửi yêu cầu xác nhận thông tin (RFI) tới nhà thầu Lockheed Martin (Mỹ) về hợp đồng mua thêm 50 tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 F-35.
Hàn Quốc tiếp nhận máy bay do thám không người lái RQ-4 trị giá 123 triệu USD của Mỹ, trở thành nước châu Á đầu tiên sở hữu khí tài cực kỳ hiện đại này.
Căn cứ Incirlik có sức nặng rất lớn và làm tăng sức ảnh hưởng của Mỹ với các tình huống chính trị và quân sự của các nước trong khu vực.
Mỹ cho rằng, việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ đe doạ máy bay tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo.
Việc Thổ được Mỹ "bật đèn xanh" để tái gia nhập chương trình F-35 sẽ sớm có kết quả. Tại sao Mỹ vẫn tiếp tục bán máy bay mà không sợ bị đánh cắp công nghệ?
Thổ Nhĩ Kỳ có thể hoãn “giờ hành quyết” từ Mỹ và giảm thiểu thương tổn bằng cách cất vũ khí mới mua từ Nga vào trong kho, chờ đợi đến khi sóng yên biển lặng.
S-400 đã từng được coi là quân bài mặc cả chống lại Mỹ, nhưng với những khó khăn mà Thổ Nhĩ Kỳ đang gặp phải, vũ khí Nga hiện đang trở thành trở ngại đối với chính nước này.
Singapore đang muốn trở thành nước thứ tư sở hữu công nghệ máy bay tàng hình hiện đại nhất của Mỹ, có khả năng kết nối không giới hạn lực lượng phi công để triển khai các nhiệm vụ phối hợp.
Tâm điểm