Mỹ tính mua 100.000 quả đạn pháo của Hàn Quốc để gửi cho Ukraine

Hoàng Phạm |

Mỹ dự kiến mua khoảng 100.000 đạn pháo từ các nhà sản xuất Hàn Quốc để cung cấp cho Ukraine, một quan chức Mỹ cho biết.

Binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp. Ảnh: AP

Binh sỹ Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp. Ảnh: AP

Quan chức Mỹ cho biết, chính phủ Mỹ và Hàn Quốc đã thảo luận về một thỏa thuận như vậy.

Thỏa thuận được tiết lộ trong bối cảnh Ukraine kêu gọi các nước cung cấp nhiều vũ khí và viện trợ hơn nữa để chiếm lợi thế trong cuộc phản công trước quân đội Nga.

Thỏa thuận với phía Hàn Quốc cũng xoa dịu lo ngại trong nội bộ quân đội Mỹ - đặc biệt là Lục quân và Thủy quân lục chiến. Họ cho rằng việc Lầu Năm Góc liên tục viện trợ đạn pháo cho Ukraine sẽ làm cạn kiệt kho dự trữ của Mỹ.

Một số quan chức quốc phòng khác đã xác nhận về những điểm chính trong thỏa thuận với Hàn Quốc, đồng thời nói rằng điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực về việc tích trữ, đặc biệt là các loại đạn pháo mà Ukraine đang sử dụng với tần suất cao.

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thừa nhận các cuộc đàm phán đang diễn ra liên quan đến một số lượng chưa xác định đạn pháo 155 nhằm bổ sung vào kho dự trữ của Mỹ.

Tuy nhiên Bộ này cho biết các cuộc đàm phán được tiến hành trên quan điểm Mỹ là “người dùng cuối” và Seoul vẫn duy trì nguyên tắc chỉ cung cấp hỗ trợ phi sát thương cho Ukraine.

Thông tin về thỏa thuận với Hàn Quốc được tiết lộ sau khi Mỹ đầu tháng này cáo buộc Triều Tiên bí mật vận chuyển pháo cho Nga.

Một số chuyên gia cũng nhận định Triều Tiên có tiềm năng trở thành nguồn cung cấp vũ khí chính cho Nga, nếu xét đến khả năng tương tác giữa các hệ thống vũ khí của Bình Nhưỡng vốn có nguồn gốc hoặc dựa trên vũ khí từ thời Liên Xô.

Bình Nhưỡng đã bác bỏ cáo buộc của Washington.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại