Mỹ tăng cường máy bay chiến đấu để hỗ trợ tiến trình rút quân khỏi Afghanistan

Huy Tiến |

Ngày 6/5, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã triển khai thêm nhiều máy bay ném bom hạng nặng và máy bay chiến đấu để đảm bảo an toàn cho binh lính Mỹ và liên quân đang rút khỏi Afghanistan.

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại Sangin, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Binh sĩ Mỹ tuần tra tại Sangin, Afghanistan. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Tướng Mark Milley - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, để đảm bảo an toàn cho tiến trình rút quân hoàn toàn khỏi chiến trường tại quốc gia Nam Á này, 6 máy bay ném bom tầm xa B-52 và 12 máy bay chiến đấu F-18 đã được lệnh sẵn sàng triển khai để đề phòng tình huống bất trắc xảy ra.

Ông Mark Milley lưu ý thêm rằng mặc dù các nhóm phiến quân Taliban vẫn tiến hành từ 80-120 cuộc tấn công mỗi ngày nhằm vào các mục tiêu của Chính phủ Afghanistan, tuy nhiên chưa có cuộc tấn công nào nhằm vào binh sĩ Mỹ và liên quân kể từ khi kế hoạch rút quân bắt đầu vào ngày 1/5.

Trước đó, phát biểu trước các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết sau khi bắt đầu cách đây khoảng 1 tuần, quá trình rút quân đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Ông Austin nhấn mạnh Mỹ vẫn hỗ trợ tài chính và hậu cần cho Afghanistan từ các căn cứ và tàu chiến được triển khai cách đó hàng trăm km.

Bên cạnh đó, ông Milley lưu ý thêm rằng Washington đang đàm phán với Kabul về cách thức để duy trì lực lượng không quân nhằm tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho quân đội Chính phủ Afghanistan trên bộ.

Trải qua gần 20 năm kể từ khi Mỹ bắt đầu đưa quân vào Afghanistan nhằm lật đổ chính quyền Taliban và truy quét Al-Qaeda sau vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001, Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã ra lệnh rút toàn bộ 2.500 binh sĩ còn lại và 16.000 nhà thầu dân sự về nước với mốc thời gian dự kiến vào đúng ngày 11/9 năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại