Mỹ sẽ phải “chạy đua” cùng Nga với Trung Quốc trong việc đưa con người lên Mặt trăng?

Lê Phương |

Việc mới đây Trung Quốc hạ cánh tàu thám hiểm trên sao Hỏa, cộng với thông báo sắp tới giữa Nga và Trung Quốc về hợp tác trong không gian, cho thấy Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh trong thời gian sắp tới.

Chiều ngày 15/6, tại một hội nghị không gian quốc tế ở St.Petersburg, Bill Nelson, quản trị viên NASA cho biết việc Trung Quốc hạ cánh thành công tàu thám hiểm trên sao Hỏa vào ngày 14/5, quốc gia thứ hai ngoài Mỹ đạt được kỳ tích này, đã tiếp thêm sinh lực cho chương trình không gian của Trung Quốc, đồng thời tạo động lực cho một sự hợp tác giữa Nga và Trung Quốc.

"Những tuyên bố của chính phủ Trung Quốc cho thấy rằng họ không muốn đợi đến những năm 2030 mới có thể đưa con người lên Mặt trăng," Nelson nói với một tiểu ban của Thượng viện chịu trách nhiệm về không gian.

Mỹ sẽ phải “chạy đua” cùng Nga với Trung Quốc trong việc đưa con người lên Mặt trăng? - Ảnh 1.

Mỹ sẽ phải “chạy đua” cùng Nga với Trung Quốc trong việc đưa con người lên Mặt trăng?

Mỹ sẽ phải “chạy đua” cùng Nga với Trung Quốc trong việc đưa con người lên Mặt trăng? - Ảnh 2.

Hôm 14/6, Giám đốc cơ quan vũ trụ Roscosmos, Dimitry Rogozin, ám chỉ về một thông báo như vậy trong hội nghị GLEX-2021, nói rằng Nga và Trung Quốc đang thảo luận về một khuôn khổ để tạo ra một trạm mặt trăng khoa học quốc tế.

Nelson cho biết sự hợp tác như vậy có thể thách thức tính ưu việt của chương trình Không gian Mỹ, điều này khiến Mỹ đặc biệt quan trọng việc phải hạ cánh trên bề mặt Mặt trăng "trước các đối thủ khác".

Nelson cho biết yêu cầu ngân sách 24,8 tỷ đô la của NASA cho năm tài chính 2022 là đủ để thúc đẩy kế hoạch đưa con người trở lại mặt trăng vào năm 2024 của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại