Lộ bằng chứng Nga để lọt bí mật công nghệ của tên lửa S-400 vào tay Mỹ?

QS |

Đang có nhiều nghi vấn về thiết kế, cũng như mức độ hiệu quả của hệ thống mới do Mỹ chế tạo để "tóm sống" các mục tiêu siêu vượt âm.

Mỹ đã thử nghiệm hệ thống radar mới nhất có thể phát hiện các mục tiêu siêu vượt âm. Song, điều đáng nói là, theo Avia-Pro, hệ thống này dường như có điểm tương tự với hệ thống radar của S-400.

Cụ thể, công ty Raytheon của Mỹ tuyên bố đã thử nghiệm thành công hệ thống radar cho phép phát hiện và "tóm sống" các mục tiêu siêu vượt âm. Trên thực tế, Mỹ vẫn chưa có tên lửa nào đủ khả năng đạt tốc độ siêu vượt âm hay mô phỏng các mục tiêu siêu vượt âm nên thông tin này làm dấy lên nhiều câu hỏi.

Đặc biệt, các chuyên gia nhận định rằng, thiết kế và cơ chế vận hành của radar mới này rất giống với radar của hệ thống phòng không S-400 do Nga chế tạo.

"Mỹ đã thử nghiệm một trạm radar có thể phát hiện các mục tiêu siêu vượt âm. Radar này sẽ được lắp đặt cho hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Trong các thử nghiệm cấp phòng thí nghiệm, các chuyên gia đã điều chỉnh module thu-phát và kiểm tra hoạt động của chúng bằng cách mô phỏng nhiều mục tiêu khác nhau" - Trang tin Ferra.ru đưa tin, đồng thời cho biết thêm rằng sau giai đoạn này, các cuộc thử nghiệm thực địa sẽ được tiến hành với mục tiêu thật.

Theo Avia-Pro, với điểm tương tự trong thiết kế radar mới của Mỹ với radar của hệ thống phòng không S-300/S-400, không loại trừ khả năng Mỹ sao chép các bước phát triển của Nga.

Bên cạnh đó, do hiện tại các cuộc thử nghiệm vẫn chưa được tiến hành nên mức độ hiệu quả của dự án tỷ đô này vẫn còn rất nhiều điều đáng ngờ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại