Mỹ răn đe giội bão lửa, Nga căng sức che chắn Syria: Nhưng nguyên nhân thật sự là gì?

Đại sứ Nguyễn Quang Khai |

Nếu trận chiến Idlib xảy ra, đây sẽ là trận chiến mang tính chất quyết định nhằm giải quyết dứt điểm cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm nay tại Syria.

Bão lửa vào Syria

Ngày 26/8/2018, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Igor Kunashenkov tuyên bố, các nhóm khủng bố, đứng đầu là Hayat Tahrir Al-Sham (Tổ chức giải phóng Al-Sham), mặt trận Al-Nusra trước đây, đang ráo riết chuẩn bị một hành động mang tính chất khiêu khích nhằm tố cáo chính phủ Syria sử dụng vũ khí hoá học chống lại dân thường ở tỉnh Idlib.

Ông cho biết thêm, các chiến binh của tổ chức này đã chuyển 8 bồn téc chứa đầy chất Clore đến thị trấn Jesser Al-Shagur thuộc tỉnh Idlib để tạo dựng màn kịch "tấn công bằng vũ khí hoá học".

Ông Igor Kunashenkov vạch rõ, kế hoạch này được thực hiện với sự tham gia của tình báo Anh và một nhóm chiến binh đã được huấn luyện sử dụng các chất độc dưới sự giám sát của các chuyên gia thuộc công ty "Uliva" của quân đội Anh.

Trong khi đó, tương tự như những gì đã từng xảy ra ở Đông Ghouta năm ngoái, các đại diện của "tổ chức mũ bảo hiểm trắng" đang tiến hành diễn tập mô phỏng cứu người bị nhiễm chất độc hoá học. Màn kịch này được dàn dựng lên để là làm cái cớ để một lần nữa tấn công Syria.

Những hành động này được tiến hành sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cách đây ít ngày tại Geneva đã đưa ra lời đe dọa "Washington sẽ thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ vào quân đội Syria nếu vũ khí hoá học được sử dụng trong chiến dịch quân sự sắp tới chống lại các tổ chức khủng bố ở tỉnh Idlib".

Mỹ răn đe giội bão lửa,  Nga căng sức che chắn Syria: Nhưng nguyên nhân thật sự là gì? - Ảnh 1.

Tàu khu trục The Sullivans trang bị 56 quả tên lửa Cruise được điều tới Qatar. Ảnh: Hải quân Mỹ

Tuần trước, phương Tây đã phân phát các bản tin về những lời đe dọa của John Bolton và lưu hành tuyên bố chung của Mỹ, Anh, Pháp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về khả năng tấn công Syria.

Mỹ đang tăng cường sự hiện diện quân sự của mình tại khu vực Trung Đông. Tàu khu trục The Sullivans thuộc biên chế của hải quân Mỹ được trang bị 56 quả tên lửa Cruise có cánh, máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ mang 24 tên lửa không đối đất loại AGM-158 JASSM đã được điều đến căn cứ quân sự Al-Udeid ở Qatar..

Thủ lĩnh của tổ chức "Hayat Tahrir Al-Sham" Abu Mohammed Al-Julani đã huy động hàng ngàn chiến binh được trang bị các loại vuc khí hạng nặng, kể cả xe bọc thép đề tấn công vào Hama và Aleppo, đồng thời kêu gọi tiến hành một cuộc thánh chiến chống lại quân chính phủ Syria.

Kịch bản lặp lại

Tình hình Syria đang tiến triển tích cực, cuộc xung đột đang bước vào hồi kết. Chính phủ Syria hiện đã giải phóng và kiểm soát hơn 90% lãnh thổ. Chính phủ đang tích các chuẩn bị các cơ sở vật chất và tạo điều kiện đón người tỵ nạn trở về và đưa ra kế hoạch tái thiết đất nước sau chiến tranh.

Các cuộc đàm phán giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được thỏa thuận về Idlib và theo kế hoạch, ngày 7/9/2018 ba nước Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau tại Tehran để bàn giải pháp cho cuộc xung đột Syria. Phương Tây có nguy cơ không được chia phần chiếc bánh Syria.

Việc Mỹ, Anh và Pháp tạo cớ chuẩn bị tấn công Syria là nhằm phá vỡ những cố gắng này của Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, đồng thời tìm cách giữ Idlib và một số khu vực miền Bắc nằm dưới sẽ kiểm soát của các lực lượng đối lập nhằm chia cắt Syria.

Mặt khác, Tổng thống Donald Trump đang phải đối phó với cuộc khủng hoảng nội bộ trầm trọng do các cố vấn của ông, đặc biệt là luật sư Mike Cohen gần đây đã cung cấp nhiều thông tin có đầy đủ bằng chứng rất nguy hại cho cựu điều tra viên Robert Muller về các vụ bê bối tình dục và các vi phạm tài chính của ông.

Mỹ răn đe giội bão lửa,  Nga căng sức che chắn Syria: Nhưng nguyên nhân thật sự là gì? - Ảnh 2.

Những thông tin này có thể giúp cho các cố gắng pháp lý hiện nay nhằm luận tội và phế truất ông Trump.

Bởi vậy, việc Tổng thống Trump kiếm cớ tấn công Syria vào thời điểm này là có tính toán nhằm đánh lạc hướng sự chú ý, giảm bớt sức ép của dư luận Mỹ, đồng thời tranh thủ sự ủng hộ đối với quan điểm của đảng Cộng hoà trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

Trong khi đang giành được thắng lợi lớn trên chiến trường, lại được sự giúp đỡ mạnh mẽ của các lực lượng vũ trang Nga, cán cân so sánh lực lượng hoàn toán nghiêng về quân chính phủ thì quân đội Syria không cần phải dùng đến vũ khí hoá học tại Idlib.

Hơn nữa, Tổ chức cấm vũ khí hoá học (OPCW) ngày 4/1/2016 đã tuyên bố xác nhận Syria đã tiêu hủy hoàn toàn kho vũ khí hoá học của mình.

Đồng thời, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã cung cấp thông tin chính xác về địa điểm các chiến binh thuộc tổ chức "Hayat Tahrir Al-Sham" hiện cất giữ 8 bồn téc chất Clore tại thị trấn Jesser Al-Shagur thuộc tỉnh Idlib để chuẩn bị sử dụng để đổ lỗi cho chính phủ Syria, tạo cớ tấn công Syria. Mỹ, Anh, Pháp hoàn toàn có thể cử đoàn đến đây điều tra và xác minh thông tin này.

Việc tập hợp lực lượng và chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới của Mỹ, Anh và Pháp chống Syria giống như cuộc tấn công của ba nước này ngày 14/4/2018 có thể sẽ châm ngòi cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn hơn ở khu vực.

Nga đã đưa ra lời cảnh báo "bất cứ một cuộc tấn công quân sự mới nào chống Syria lần này cũng sẽ bị đáp trả mạnh mẽ".

Nga tuyên bố sẽ hậu thuẫn quân đội Syria trong chiến dịch giải phóng Idlib, nơi bọn khủng bố thường dùng máy bay không người lái tấn công căn cứ không quân Humeimim của Nga.

Theo một số thông tin, Trung Quốc cũng sẽ ủng hộ cuộc tấn công này của quân đội Syria để tiêu diệt các phần tử khủng bố Duy Ngô Nhĩ khoảng 5 ngàn đang tham gia chiến đấu cùng các lực lượng của "Hayat Tahrir Al-Sham" tại Idlib.

Trung Quốc lo ngại những chiến bình người Duy Ngô Nhĩ trở về sẽ là mối nguy hiểm cho việc li khai của khu vực Tây Bắc. Không phải ngẫu nhiên Đại sứ Trung Quốc tại Syria đầu tháng 8 vừa qua đã tuyên bố: "Chúng tôi sẵn sàng tham gia trận chiến Idlib với quân đội Syria."

Có thể nói Idlib sẽ là trận chiến đấu cuối cùng và sẽ hết sức ác liệt không kém các chiến dịch quân sự giải phóng Aleppo và Đông Ghouta. Đây là trận chiến mang tính chất quyết định nhằm giải quyết dứt điểm cuộc xung đột kéo dài hơn 7 năm nay tại Syria.

Tiêu đề do tòa soạn đặt lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại