Mỹ nối lại chương trình huấn luyện quân sự cho Pakistan

Lan Phương |

Việc nối lại chương trình huấn luyện quân sự bị đình chỉ 2 năm trước đây là một dấu hiệu phản ánh quan hệ giữa Washington và Islamabad đang ấm lên.

Mỹ đã quyết định cho phép Pakistan tham gia trở lại một chương trình huấn luyện quân sự bị đình chỉ 2 năm trước đây khi Tổng thống Donald Trump đóng băng viện trợ an ninh cho quốc gia Nam Á này.

Động thái trên là một dấu hiệu phản ánh quan hệ giữa Washington và Islamabad ấm lên.

Tháng Bảy vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Pakistan Imran Khan tại Nhà Trắng, trong khi Mỹ đã nhiều lần hoan nghênh Pakistan giúp đàm phán với lực lượng Taliban ở Afghanistan.

Chương trình Đào tạo và Huấn luyện Quân sự Quốc tế (IMET) chỉ là một phần của chương trình viện trợ mà ông Trump đã đình chỉ đối với Pakistan từ tháng 1/2018, với lý do Islamabad không tích cực truy quét các cơ sở của Taliban tại Pakistan cũng như nhóm Haqqani liên kết với lực lượng phiến quân Afghanistan này.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/12 cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định khôi phục chương trình IMET dành cho Pakistan như một ngoại lệ và trình Quốc hội phê chuẩn.

Các quan chức Mỹ lâu nay cáo buộc các cơ quan Pakistan cộng tác với các phần tử Hồi giáo cực đoan , trong đó có Taliban, tuy nhiên cho rằng Islamabad có tiến bộ trong cuộc chiến chống khủng bố trong vài tháng qua. Pakistan luôn bác bỏ các cáo buộc trên của giới chức Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại