Mỹ không kích răn đe Iran và cảnh báo nguy cơ nội chiến ở Afghanistan

PV/VOV-Washington |

Mỹ ngày 29/6 đã thông báo tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng các cuộc không kích của mình hôm cuối tuần nhắm tới các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tại Syria và Iraq là nhằm răn đe Iran trước các cuộc tấn công người dân và cơ sở của Mỹ.

Mỹ không kích chiến binh Syria. Ảnh: Times of Israel.

Mỹ không kích chiến binh Syria. Ảnh: Times of Israel.

Mỹ cuối tuần qua đã không kích các mục tiêu của hai nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tại biên giới giữa Syria và Iraq. Theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an phải ngay lập tức được thông báo về các hành động nhằm mục đích tự vệ của các quốc gia.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết các cuộc không kích đã đánh trúng các cơ sở được sử dụng bởi các nhóm dân quân để gia tăng các vụ tấn công bằng máy bay không người lái và rocket nhắm tới người dân và cơ sở của Mỹ ở Iraq.

Theo bà Greenfield, biện pháp quân sự đã được thực hiện sau khi các giải pháp phi quân sự không thể ứng phó được với các mối đe dọa và các cuộc không kích này nhằm giảm leo thang tình hình và ngăn ngừa các cuộc tấn công từ các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn.

Binh sỹ Mỹ tại Syria ngày 28/6 đã bị tấn công bằng rocket.

Trong thư gửi Quốc hội ngày 29/6, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh Mỹ sẵn sàng tiếp tục hành động nếu cần thiết và thấy thích hợp để đối phó với các mối đe dọa và các cuộc tấn công tiếp theo.

Trong khi đó, Tướng Scott Miller, Chỉ huy lực lượng Mỹ và NATO ở Afghanistan , đã cảnh báo về rủi ro nội chiến ở Afghanistan trong bối cảnh tình hình an ninh đang xấu đi tại đây.

Phát biểu với báo giới ngày 29/6, Tướng Miller cho biết tình hình an ninh ở Afghanistan đang xấu đi và nếu tiếp tục đi xuống thì khả năng sẽ diễn ra nội chiến sau khi quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan.

Theo Tướng Miller chỉ có một giải pháp chính trị mới chấm dứt được cuộc chiến ở Afghanistan, tuy nhiên ông cũng cảnh báo giải pháp này sẽ ngày càng trở nên khó khăn nếu bạo lực không suy giảm.

Trong vài tuần qua, gần 1/4 các quận ở Afghanistan đã rơi vào tay Taliban và phong trào Hồi giáo này đã gia tăng các hoạt động chiếm đóng của mình sau khi Tổng thống Joe Biden hồi tháng 4 tuyên bố quân đội Mỹ sẽ rút hoàn toàn khỏi Afghanistan trước 11/9.

Quân đội Mỹ tới nay đã rút hơn một nửa số quân nhân và thiết bị và dự kiến có thể hoàn tất quá trình rút quân vào giữa tháng 7.

Các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan với sự trợ giúp của quân đội Mỹ đã thất bại trong việc ngăn cản Taliban chiếm đóng các khu vực hành chính ở nước này.

heo một đánh giá của tình báo Mỹ, chính phủ Afghanistan có thể sụp đổ trong vòng 6 tháng sau khi Mỹ hoàn tất quá trình rút quân khỏi nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại