Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus

Mỹ Linh |

Giới chức ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Chính quyền Belarus nhanh chóng tiến hành thả các tù nhân chính trị của Nga đang bị bắt giữ.

Ngày 24/8, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun cho biết, chính quyền Mỹ không thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc Nga có kế hoạch can thiệp quân sự tại Belarus.

Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun khẳng định, cho đến nay những thông tin về việc Chính phủ Nga nỗ lực can thiệp vào vấn đề quân sự nội bộ của Belarus hoàn toàn chỉ là những “tin đồn” vô căn cứ.

Giới chức ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Chính quyền Belarus nhanh chóng tiến hành thả các tù nhân chính trị của Nga đang bị bắt giữ.

Vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã có chuyến công du nước Cộng hòa Lithuania - giáp biên giới với Belarus, nhằm củng cố vai trò của Mỹ trong nỗ lực giải quyết những xung đột bùng phát tại Belarus, sau khi đương kim Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tái đắc cử trong cuộc bầu cử Tổng thống mới đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại