*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Iran đang tích cực khôi phục quyền tiếp cận các cơ sở tên lửa ngầm bị hư hại do hoạt động quân sự của Mỹ-Israel gần đây.
Tướng Amos Yadlin - cựu lãnh đạo tình báo quân đội Israel mới đây đã đưa ra nhận định của mình về khoảng thời gian dự kiến Iran sẽ sở hữu vũ khí hạt nhân.
Nhà lãnh đạo Nga tự hào tuyên bố rằng, các quốc gia hàng đầu khác trên thế giới vẫn chưa thể tạo ra những loại vũ khí mà Nga đang sở hữu.
Tổ hợp Tor-M1 có 8 tên lửa nên nếu nó được đặt ở chế độ tự động và kíp điều khiển Iran không có mặt ở đó thì quá trình khai hỏa sẽ diễn ra liên tục trước khi vấn đề được xử lý.
Các vụ tấn công bằng cả tên lửa đạn đạo và hành trình của Iran không chỉ cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ mà còn bộc lộ những nguy cơ hiện hữu với các quốc gia đối thủ.
Chưa có, chưa cần một sự trả đũa tương xứng của Iran nhằm vào Mỹ sau vụ Tướng Qassem Suleimani bị ám sát, nhưng thảm họa địa chính trị của Mỹ thì đã xảy ra "luôn và ngay"…
Israel có thể sẽ vẫn tiếp tục qua mặt các hệ thống phòng Syria để tấn công các mục tiêu của Iran bất chấp những tổ hợp phòng không như "thiên la địa võng" của Nga tại đây.
Lần đầu tiên 3 nước đồng minh Mỹ - Anh - Israel đã tổ chức một cuộc tập trận trên không giữa các máy bay F-35 nhằm đối phó với các hệ thống phòng không tiên tiến nhất của kẻ thù.
Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy những căng thẳng giữa Mỹ và Iran sẽ bùng phát trở thành một cuộc xung đột vũ trang cực kỳ khốc liệt.
Người Mỹ và Israel liệu có thể dùng "ba tấc lưỡi" để thuyết phục Nga và Syria quay lưng với Iran hay không?
Tuy vấp phải sự phản ứng quyết liệt từ Syria và cộng đồng quốc tế, động thái của ông Trump vẫn được thủ tướng Israel ca ngợi hết lời.
Chuyến thăm Jerusalem của ông Pompeo – nằm giữa các điểm dừng bổ sung ở Kuwait và Beirut - phản ánh một chương trình nghị sự lớn.