Mỹ công bố kế hoạch triển khai lực lượng tại Trung Đông và châu Âu

Quang Minh |

Quân đội Mỹ sẽ triển khai 7 đơn vị tới châu Âu, Afghanistan, Iraq và Kuwait, bất chấp việc gia hạn lệnh ngừng điều động đối với toàn Bộ Quốc phòng nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 lây lan.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, trong thông cáo báo chí ngày 26/4, Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay kế hoạch này được thông qua sau khi Bộ trưởng Mark Esper quyết định gia hạn lệnh ngừng điều động đối với các nhiệm vụ không thiết yếu cho tới ngày 30/6.

Việc cử lực lượng thay thế cho các đơn vị đang làm nhiệm vụ luân phiên trên khắp thế giới đã được Bộ trưởng Esper và các lãnh đạo cấp cao của quân đội cân nhắc.

Theo kế hoạch này, Đơn vị Tác chiến thuộc Lữ đoàn Thiết giáp số 2, Sư đoàn Bộ binh số 3, có căn cứ tại bang Georgia, sẽ được triển khai tại châu Âu, thay thế cho Đơn vị Tác chiến Lữ đoàn số 2 và Sư đoàn Kỵ binh số 1. Các đơn vị này tham gia Chiến dịch Quyết tâm Đại Tây Dương (OAR) theo cam kết của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Lữ đoàn Tác chiến không quân (CAB) thuộc Sư đoàn Không quân 101, có căn cứ tại bang Kentucky, cũng sẽ được triển khai tại châu Âu, thay thế cho Lữ đoàn Tác chiến Không quân thuộc Sư đoàn Bộ binh số 3. Sở Chỉ huy tăng cường của Sư đoàn Kỵ binh số 1 sẽ thay thế cho Sở Chỉ huy Sư đoàn số 1, chịu trách nhiệm phụ trách triển khai lực lượng tới châu Âu phục vụ cho OAR.

Lữ đoàn Hỗ trợ lực lượng an ninh (SFAB) số 4, có căn cứ tại bang Colorado, sẽ thay thế Lữ đoàn SFAB số 3, theo kế hoạch luân chuyển lực lượng hỗ trợ Chiến dịch Lính gác tự do (OFS) tại Afghanistan. Lữ đoàn CAB thuộc Sư đoàn Bộ binh số 4, có căn cứ tại bang nói trên, cũng sẽ được triển khai tới Afghanistan, thay thế cho Lữ đoàn CAB thuốc Sư đoàn Miền núi số 10.

Đơn vị Tác chiến Lữ đoàn số 2 thuộc Sư đoàn Không quân 82, có căn cứ tại bang Bắc Carolina, sẽ được triển khai tới Iraq, thay thế cho Đơn vị tác chiến Lữ đoàn số 1 thuộc Sư đoàn Bộ binh 25, nhằm hỗ trợ chiến dịch chống khủng bố có tên Nhổ Tận gốc (OIR).

Đơn vị Tác chiến Lữ đoàn số 2 thuốc Sư đoàn Thiết giáp 1 sẽ được triển khai tới Kuwait, thay thế cho Đơn vị Tác chiến Lữ đoàn Thiết giáp số 30 thuộc Lục quân Vệ binh quốc gia Bắc Carolina, nhằm hỗ trợ Chiến dịch Lá chắn Spartan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại