Mỹ có thể trở thành thị trường lớn cho thủy phi cơ Nga

Việc cung cấp cho Mỹ các thủy phi cơ Be-200ES của Nga theo hợp đồng có thể sẽ bắt đầu vào năm 2018.

Thông tin trên do đại diện thương mại của Liên bang Nga tại Hoa Kỳ - ông Alexander Stadnik nói trong cuộc phỏng vấn với đài Sputnik.

Tuy nhiên, ông không đề cập số lượng máy bay và khách hàng ở Mỹ.

"Tôi nghĩ, trong tương lai, tại đây (ở Mỹ) có thể lập nhóm những máy bay này như chúng ta đang có ở Serbia. Việc giao hàng theo hợp đồng có khả năng bắt đầu năm 2018" - ông Stadnik cho biết.

Nhà ngoại giao bổ sung thêm rằng, "dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị tài liệu chứng nhận theo yêu cầu của các cơ quan chức năng hàng không Mỹ. Máy bay đã có chứng chỉ của châu Âu. Ở đây, nó cũng có triển vọng được chứng nhận theo thủ tục đơn giản hóa".

Theo lời ông Alexander Stadnik, Be-200 đứng trong "số các dự án nhiều tiềm năng".

"Mối quan tâm ở Hoa Kỳ rất lớn và là một thị trường lớn cho máy bay của chúng ta. Nhưng dự án này đòi hỏi tính ổn định chính trị. Giới kinh doanh muốn tin tưởng là vốn đầu tư của họ được bảo vệ, đây là khoản đầu tư không hề nhỏ' - ông Stadniknói thêm.

Mẫu thủy phi cơ Be-200ES nâng cấp đã được trưng bày tại Triển lãm hàng không ở Gelendzhik năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại