Mỹ chuẩn bị tiêm vắc xin mũi 3 nhắc lại, Chuyên gia WHO chỉ trích: Người thừa áo phao, người chết đuối

Vân Hồng |

Chuyên gia Michael Ryan (WHO) cho biết: "Điều này giống như việc cấp thêm áo phao cho những người đã mặc áo phao, nhưng lại để một loạt người không có áo phao chết đuối".

Mỹ lên kế hoạch tiêm vắc xin mũi 3 các chuyên gia chỉ trích: Hàng triệu người trên thế giới sẽ không có vắc xin

Theo thông tin trên Đài Phát thanh Công cộng Quốc gia (NPR) vào ngày 18, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Valensky và các cơ quan y tế của chính quyền Tổng thống Joe Biden cùng các quan chức đã đưa ra một tuyên bố chung cùng ngày rằng Hoa Kỳ có kế hoạch bổ sung một mũi tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19 từ ngày 20 tháng 9.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19/8 thông báo rằng, ông và phu nhân Jill sẽ được tiêm một mũi vắc xin Covid-19 nhắc lại (tức là mũi tiêm thứ 3).

Tuyên bố cho biết theo đánh giá mới nhất, hiệu quả của vắc xin Covid-19 có hiệu quả trong việc ngăn ngừa bệnh nặng, nhập viện và tử vong sẽ giảm đi trong vòng vài tháng tới, đặc biệt đối với những người có nguy cơ cao và được tiêm chủng từ giai đoạn đầu.

Do đó, Hoa Kỳ có kế hoạch cung cấp cho công chúng một mũi tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19 từ ngày 20 tháng 9.

Mỹ chuẩn bị tiêm vắc xin mũi 3 nhắc lại, Chuyên gia WHO chỉ trích: Người thừa áo phao, người chết đuối - Ảnh 1.

Người dân Mỹ có thể tiêm nhắc lại trong vòng 8 tháng sau liều thứ hai của vắc xin Pfizer hoặc Moderna. Liệu những người được tiêm một liều vắc xin Covid-19 của Johnson & Johnson có được tiêm nhắc lại hay không thì hiện tại vẫn chưa được xác định bằng các nghiên cứu sâu hơn.

Quyết định của Chính phủ Hoa Kỳ về việc tiêm nhắc lại vắc xin Covid-19 đã bị một số người chỉ trích.

Cụ thể, Washington Post dẫn lời các chuyên gia y tế từ Đại học Chicago và Đại học Denver cho biết vào ngày 19/8 rằng quyết định của chính quyền Tổng thống Joe Biden là sai lầm.

Việc này không chỉ có thể khiến hàng triệu người trên thế giới không có vắc xin mà còn không có bằng chứng nào cho thấy mũi tiêm vắc xin tăng cường thực sự có thể làm giảm nguy cơ nhập viện hoặc tử vong cho những người Mỹ khỏe mạnh.

Mỹ chuẩn bị tiêm vắc xin mũi 3 nhắc lại, Chuyên gia WHO chỉ trích: Người thừa áo phao, người chết đuối - Ảnh 2.

Tỉ lệ tiêm vắc xin ít nhất 1 mũi của Mỹ hiện tại ghi nhận đạt gần 60% (Nguồn: Our World in Data).

Một cách tiếp cận tốt hơn là chờ dữ liệu thử nghiệm đáng tin cậy cho mũi vắc xin tăng cường này.

Chuyên gia Michael Ryan, Giám đốc Điều hành Dự án Cấp cứu Y tế của WHO, cho biết: "Điều này giống như việc cấp thêm áo phao cho những người đã mặc áo phao, nhưng lại để một loạt người không có áo phao chết đuối".

Mỹ chuẩn bị tiêm vắc xin mũi 3 nhắc lại, Chuyên gia WHO chỉ trích: Người thừa áo phao, người chết đuối - Ảnh 3.

Chuyên gia Michael Ryan, Giám đốc Điều hành Dự án Cấp cứu Y tế của WHO

Tình hình dịch Covid-19 ở Hoa Kỳ tiếp tục căng thẳng

Theo thông tin đăng trên tờ New York Times vào ngày 19/8, có tới 162.724 trường hợp mới được xác nhận mắc bệnh Covid-19 được chẩn đoán tại Hoa Kỳ vào ngày 18/8, tức là có tổng số 37,3 triệu trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19 trong toàn bộ đại dịch. Đồng thời ghi nhận có 1.128 trường hợp tử vong mới trong ngày, nâng tổng số ca tích lũy là 624.000 trường hợp tử vong do Covid-19 tại Mỹ.

Mỹ chuẩn bị tiêm vắc xin mũi 3 nhắc lại, Chuyên gia WHO chỉ trích: Người thừa áo phao, người chết đuối - Ảnh 4.

Tỉ lệ ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ ghi nhận theo ngày đang tăng lên nhanh chóng (Nguồn: Our World in Data).

Trong tuần qua, số ca nhiễm chủng biến thể Delta chiếm gần 99% các trường hợp mới được xác nhận ở Hoa Kỳ.

CNN dẫn dữ liệu của CDC vào ngày 19/8 và báo cáo rằng tỷ lệ nhập viện vì Covid-19 ở Hoa Kỳ đang tăng vọt, và tỷ lệ nhập viện của những người dưới 50 tuổi đã đạt mức cao nhất từ trước cho đến nay.

Theo bản tin của hãng tin AP ngày 18/8, Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu ứng phó với dịch bệnh vào đêm hôm đó, ngoài việc kêu gọi người dân Mỹ tiêm chủng, ông Biden còn công bố một kế hoạch mới nhằm tăng tỷ lệ tiêm chủng, tức là bắt buộc tiêm chủng cho tất cả nhân viên trong viện dưỡng lão.

Ngoài ra, trước hiện tượng 8 bang ở Mỹ cấm các trường công bắt học sinh đeo khẩu trang, Ông Biden cáo buộc "một số chính trị gia" cố gắng lợi dụng vấn đề phòng chống dịch để trục lợi chính trị, và yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giáo dục thực hiện các hành động pháp lý chống lại các chính trị gia nói trên khi cần thiết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại