Nhật Bản: Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có, Thủ tướng Suga ban bố 3 giải pháp "trụ cột" để ngăn chặn

Vân Hồng |

Do mức độ bùng phát cao của dịch Covid-19 với số ca nhiễm kỷ lục, chính phủ Nhật Bản hôm nay đã quyết định mở rộng việc thực hiện "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" vào ngày 20/8.

Dịch Covid-19 tái bùng phát nghiêm trọng ở Nhật Bản

Do dịch Covid-19 đang diễn ra nghiêm trọng, chính phủ Nhật Bản hôm nay chính thức thông báo sẽ mở rộng phạm vi áp dụng "Tuyên bố về các tình trạng khẩn cấp". Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết số ca được xác nhận nhiễm Covid-19 đã tăng mạnh và dịch bệnh nghiêm trọng chưa từng có, đồng thời ông sẽ thúc đẩy giải pháp 3 "trụ cột" để phòng chống dịch.

Do mức độ bùng phát cao của Covid-19, chính phủ Nhật Bản hôm nay đã quyết định mở rộng việc thực hiện "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" vào ngày 20/8.

Hiện tại, Thủ đô Tokyo và tỉnh Osaka đã thực hiện Tuyên bố Tình trạng khẩn cấp, và tỉnh Kyoto sẽ được áp dụng từ ngày 20/8, tỉnh Shizuoka và 7 nơi khác, tổng cộng 13 địa phương, thời gian thực hiện được kéo dài đến ngày 12 tháng 9.

Còn các địa phương khác áp dụng lệnh "Thực thi biện pháp trọng điểm để ngăn ngừa sự lây lan", chỉ đứng sau "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp", hiện được áp dụng cho 6 địa phương bao gồm Hokkaido, Fukushima, Ishikawa, Aichi, Shiga và Kumamoto.

Từ ngày 20/8, Miyagi và Yamanashi sẽ được áp dụng lệnh này là 16 quận, trong đó có 10 quận bao gồm tỉnh Toyama và tỉnh Toyama.

Nhật Bản: Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có, Thủ tướng Suga ban bố 3 giải pháp trụ cột để ngăn chặn - Ảnh 1.

Theo số liệu thống kê theo thời gian thực, Số ca nhiễm trong ngày của Nhật Bản ghi nhận trên 18.000 ca (Nguồn: Our World in Data).

Thủ tướng Nhật ban bố "Tình trạng khẩn cấp" ở nhiều địa phương

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã tổ chức một cuộc họp báo tại Dinh Thủ tướng (Trung tâm Hành chính) vào tối nay và tuyên bố rằng biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao đã gây ra sự lây lan nhanh chóng của dịch và hiện tại Nhật Bản sẽ thúc đẩy chính sách 3 "trụ cột" của công cuộc phòng chống dịch bao gồm (1) đảm bảo điều trị y tế đầy đủ, (2) phòng chống dịch và (3) tiêm chủng.

Đến cuối tháng này, gần một nửa dân số Nhật Bản có thể hoàn thành hai mũi tiêm chủng Covid-19. Điều kiện tiên quyết để "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" được dỡ bỏ là phải đảm bảo hệ thống điều trị y tế đầy đủ.

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết, số ca mới xác nhận ở Nhật Bản tăng nhanh, dịch bệnh lan rộng chưa từng có, số người bị bệnh nặng tăng và số người nhập viện, điều dưỡng tại nhà hay khách sạn cũng tăng nhanh. Việc triển khai hệ thống trung tâm y tế và hệ thống chăm sóc điều trị dành cho người mắc Covid-19 là cấp thiết, đặc biệt là ở khu vực nội thành.

Nhật Bản: Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có, Thủ tướng Suga ban bố 3 giải pháp trụ cột để ngăn chặn - Ảnh 2.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga

Ông cho rằng nhiệm vụ của chính phủ là bảo vệ cuộc sống của người dân, khi dịch bệnh đang lan nhanh, cần thiết lập một hệ thống y tế để những người có nhu cầu có thể được điều trị, để ngay cả những người đang hồi phục tại nhà cũng có thể được điều trị khi tình trạng của họ xấu đi nhanh chóng. Đó là ưu tiên hàng đầu của chính phủ, đồng thời, để hạn chế tối đa số ca mắc mới được xác nhận, việc đẩy mạnh cung cấp vắc xin để tiêm cho người dân vẫn cần được tiếp tục.

Ông nói rằng, cần tính đến các trường hợp được xác nhận hiện tại và số lượng giường bệnh ở các nơi khác nhau, để thiết lập một hệ thống năng lực y tế phù hợp, nên chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian thực hiện "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" (kéo dài từ tháng 31/8 – 12/9). Mong rằng chính phủ và người dân sẽ cùng nhau vượt qua khủng hoảng.

Ông cũng nói rằng, bản thân ông biết rằng nhiều bệnh nhân đang điều trị tại nhà cảm thấy rất khó chịu, và chính phủ sẽ thúc giục chính quyền địa phương (tỉnh, thành phố, thị trấn và làng xã) hoặc các cơ sở y tế địa phương hợp tác để bệnh nhân có thể liên hệ với họ một cách thuận lợi.

Để tăng cường tư vấn qua điện thoại với y bác sĩ, chính phủ cũng sẽ tăng lương cho bác sĩ. Ngoài ra, các hệ thống cung cấp oxy sẽ được thiết lập ở nhiều nơi khác nhau, và các trạm oxy sẽ được mở ở các bệnh viện và những nơi khác.

Ông cho biết, loại thuốc kháng thể trung hòa được giới thiệu vào tháng trước có thể giảm 70% nguy cơ mắc bệnh nặng. Chính phủ sẽ hoàn toàn đảm bảo số lượng thuốc kháng thể trung hòa đầy đủ không chỉ ở trong bệnh viện mà còn trong các khách sạn phòng chống dịch tạm thời để điều trị cho bệnh nhân. Nó sẽ được sử dụng cho những người trên 50 tuổi và những người mắc bệnh mãn tính để ngăn ngừa bệnh tiến triển nặng.

Để tránh dịch lây lan, Thủ tướng Suga Yoshihide kêu gọi các khu vực thực hiện "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp", các cửa hàng bách hóa, trung tâm mua sắm lớn và những nơi đông đúc khác cần kiểm soát lượng người vào từng địa điểm. Ngoài ra, người dân cũng được khuyến cáo không nên đi du lịch, về quê thăm người thân, giảm một nửa số lượng các chuyến mua sắm để giảm bớt dòng người.

Nhật Bản: Covid-19 nghiêm trọng chưa từng có, Thủ tướng Suga ban bố 3 giải pháp trụ cột để ngăn chặn - Ảnh 3.

Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết, mùa xuân năm ngoái, nhiều công ty đã triển khai các biện pháp làm việc qua mạng và các biện pháp khác để đạt được mục tiêu giảm 70% số người đi làm. Hy vọng rằng sau kỳ nghỉ Vu Lan kéo dài vào giữa tháng 8, các công ty có thể đạt được mục tiêu này một lần nữa.

Đối với các doanh nghiệp tiếp tục được kêu gọi rút ngắn giờ làm việc, chính phủ sẽ cung cấp các khoản trợ cấp để hợp tác phòng chống dịch bệnh càng sớm càng tốt. Các biện pháp đặc biệt như "trợ cấp điều chỉnh việc làm" và các quỹ nhỏ trợ cấp khẩn cấp cho các công ty để trả phụ cấp nghỉ phép cho nhân viên cũng sẽ được gia hạn.

Một khoản trợ cấp mới trị giá 300 tỷ yên sẽ được phân bổ để hỗ trợ các doanh nghiệp ở các quận, huyện và làng mạc trên khắp đất nước.

Về việc ban hành "Tuyên bố tình trạng khẩn cấp" này, các thành viên nội các Nhật Bản đã thảo luận về việc có nên ban hành trên mọi miền đất nước hay không. Thủ tướng Yoshihide Suga cho biết, do tình hình dịch bệnh và hệ thống y tế ở các vùng khác nhau, nếu ban hành cho tất cả các địa phương trên toàn quốc thì có thể dẫn đến quy định chống dịch quá mức cần thiết ở một số quận huyện.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại