Mỹ, Canada chuyển trang thiết bị quân sự cho Haiti để đảm bảo an ninh

Nguyễn Hằng |

Ngày 15/10, máy bay quân sự của Mỹ và Canada đã chuyển xe bọc thép và các phương tiện chiến thuật cùng các thiết bị khác cho Cảnh sát quốc gia Haiti (HNP) để giúp nước này chống lại các băng nhóm tội phạm đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Haiti.

Người biểu tình bỏ chạy sau khi cảnh sát Haiti nổ súng trong cuộc đụng độ ở thủ đô Port-au-Princ. Ảnh tư liệu: AFP

Người biểu tình bỏ chạy sau khi cảnh sát Haiti nổ súng trong cuộc đụng độ ở thủ đô Port-au-Princ. Ảnh tư liệu: AFP

Trong tuyên bố chung, Chính phủ MỹCanada thông báo các máy bay của không quân hai nước chở các trang thiết bị an ninh thiết yếu do Chính phủ Haiti đặt mua đã hạ cánh tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Tuyên bố nêu rõ: "Số thiết bị này sẽ hỗ trợ HNP trong cuộc chiến chống lại những đối tượng tội phạm đang kích động bạo lực và làm gián đoạn hoạt động hỗ trợ nhân đạo vô cùng cấp thiết, cản trở nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh tả". Mỹ và Canada cũng có kế hoạch giúp Haiti tăng cường các nỗ lực huấn luyện cảnh sát trong nước.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres mới đây kêu gọi ngay lập tức triển khai một lực lượng quốc tế tới Haiti để giải quyết tình trạng an ninh ngày càng xấu đi tại đảo quốc Caribe này.

Haiti đã đề nghị quốc tế hỗ trợ đối phó cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng do các băng nhóm tội phạm gây ra. Các vụ biểu tình và cướp phá đã làm rung chuyển quốc gia vốn đang bất ổn kể từ ngày 11/9 vừa qua khi chính phủ thông báo tăng giá nhiên liệu. Kể từ giữa tháng 9, các băng nhóm vũ trang đã kiểm soát cảng nhập khẩu dầu lớn nhất Haiti tại Varreux.

Haiti cũng đang đối mặt với nguy cơ bùng phát dịch tả sau khi nước này công bố những trường hợp mắc bệnh tả đầu tiên trong 3 năm qua, và ít nhất 7 trường hợp tử vong. Theo LHQ, tính đến ngày 8/10, Haiti ghi nhận ít nhất 32 ca mắc bệnh tả và 224 ca nghi mắc.

Haiti, quốc gia nghèo nhất ở châu Mỹ, vốn rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị trong nhiều năm qua. Bất ổn an ninh trở nên nghiêm trọng hơn kể từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse và trận động đất kinh hoàng năm 2021 khiến hơn 2.200 người thiệt mạng.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại