Mỹ báo động về bệnh giang mai tăng mạnh nhất trong vòng 70 năm qua

Hà Thu |

Hơn 2,5 triệu trường hợp nhiễm bệnh lậu và giang mai đã được báo cáo ở Mỹ vào năm 2021, nhiều hơn gần 6% so với báo cáo vào năm 2020. Đặc biệt, tỷ lệ mắc bệnh giang mai đã tăng vọt lên mức chưa từng thấy kể từ những năm 1950.

Mỹ báo động về bệnh giang mai tăng mạnh nhất trong vòng 70 năm qua - Ảnh 1.

Hơn 176.000 trường hợp mắc bệnh giang mai đã được báo cáo vào năm 2021, tăng từ gần 134.000 trường hợp vào năm 2020. Tỷ lệ nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) do vi khuẩn đạt mức thấp lịch sử vào đầu những năm 2000 - khi chúng chỉ dao động quanh mức 30.000 ca mỗi năm - nhưng tỷ lệ này đã tăng đều đặn kể từ đó sau đó, theo dữ liệu cuối cùng do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ công bố ngày 11/4 vừa qua.

Trong tổng số các trường hợp mắc bệnh giang mai được báo cáo, có 2.855 trường hợp mắc bệnh giang mai bẩm sinh, xảy ra khi vi khuẩn gây bệnh giang mai đi qua nhau thai trong thai kỳ. Những trường hợp này đã dẫn đến 220 trường hợp thai chết lưu liên quan đến bệnh giang mai bẩm sinh và tử vong ở trẻ sơ sinh.

Nhìn chung, tỷ lệ giang mai bẩm sinh trên toàn nước Mỹ đã tăng hơn 30% từ năm 2020 đến năm 2021. Tỷ lệ mắc bệnh cao hơn 464% so với năm 2001.

Tiến sĩ Leandro Mena, giám đốc Phòng phòng chống STD của CDC Mỹ cho biết, sự bùng phát trở lại của bệnh giang mai ở Mỹ vẫn là một mối lo ngại lớn.Tuy nhiên, tỷ lệ bệnh chlamydia và bệnh lậu năm 2021 cao hơn nhiều so với bệnh giang mai.

Hơn 710.000 trường hợp mắc bệnh lậu đã được báo cáo vào năm 2021, tăng 4,6% so với năm 2020. Kể từ khi chạm mức thấp lịch sử vào năm 2009, tỷ lệ mắc bệnh lậu đã tăng 118%.

Người ta ước tính rằng, khoảng một nửa số ca nhiễm trùng năm 2021 cho thấy kháng với ít nhất một loại thuốc kháng sinh, nhưng gần như tất cả các chủng bệnh lậu đang lưu hành ở Mỹ vẫn dễ bị tổn thương với ceftriaxone, phương pháp điều trị được khuyến nghị cho bệnh lậu không biến chứng.

Các quan chức y tế Massachusetts gần đây đã xác định được một chủng lậu có liên quan với giảm tính nhạy cảm với ceftriaxone, nhưng ngay cả chủng đó cũng có thể bị tiêu diệt với thuốc liều cao. CDC Mỹ nói rằng, vấn đề chỉ còn là thời gian trước khi một chủng trở nên kháng hoàn toàn với các phương pháp điều trị hiện có.

Tại sao các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang gia tăng ở Mỹ?

Các chuyên gia cho rằng có nhiều yếu tố dẫn tới việc tăng mạnh này, trong đó có liên quan đến đại dịch COVID-19. Trong thời gian đại dịch COVID-19, sức khỏe cộng đồng ít tập trung vào sức khỏe tình dục, việc sử dụng thuốc phiện gia tăng cũng như thay đổi hành vi tình dục, chẳng hạn như giảm sử dụng bao cao su.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại