Mười năm gói những tấm bánh nghĩa tình

Mạnh Mường |

Một chương trình thiện nguyện nhiều năm nay, luôn được cộng đồng đón chờ với tên gọi Tấm bánh nghĩa tình, đã bước sang năm thứ 10.

Tấm bánh nghĩa tình tròn 10 tuổi

Trong định hướng phát triển sinh viên, Đại học Đại Nam luôn chú trọng tới việc phát triển toàn diện về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ lẫn đạo đức và nhân cách.

Nhiều năm nay, Ban lãnh đạo trường Đại học Đại Nam liên tục tổ chức các chương trình thiện nguyện vì cộng đồng, nhằm nêu cao tinh thần tương thân, tương ái trong toàn trường, hướng các bạn trẻ sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội hơn.

“Tấm bánh nghĩa tình” có đầy đủ ý nghĩa như thế. Đây là chương trình gói và trao tặng bánh của thầy và trò trường Đại học Đại Nam, hướng đến những số phận bất hạnh, những người nghèo khổ, người vô gia cư, bệnh nhân và người mù nghèo.

Trải qua 9 năm liên tiếp thực hiện, Chương trình Tấm bánh nghĩa tình đã huy động được hàng ngàn cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia thực hiện, quyên góp được gần 1,5 tỷ đồng, tận tay gói hơn 15.000 tấm bánh chưng, mang Tết về cho hàng chục ngàn người kém may mắn trong xã hội.

Đón chào Xuân Tân Sửu 2021, Đại Nam tiếp tục tổ chức chương trình "Tấm bánh nghĩa tình" lần thứ 10 với chủ đề "Tết yêu thương – Tết sẻ chia". Chương trình có sự tham gia của các chiến sĩ Lữ đoàn 26 – Quân chủng Phòng không không quân. 

Tại sự kiện này, thầy và trò Đại Nam cùng các chiến sĩ sẽ tự tay gói, luộc những chiếc bánh chưng dành tặng những hoàn cảnh kém may mắn, giúp họ có một cái Tết ấm áp và ý nghĩa hơn.

Những bài học lớn có giá trị hơn hiện kim

Chương trình "Tấm bánh nghĩa tình 2021" được tổ chức trong khuôn khổ một cuộc thi gói bánh giữa các khoa trong trường. Bên cạnh đó, không gian ngày Tết cổ truyền sẽ được tái hiện một cách sinh động thông qua các hoạt động bên lề, như: Cuộc thi mâm cơm tất niên, ông Đồ cho chữ; Cây điều ước; Các trò chơi dân gian… đặc biệt là chương trình Gala Chào Xuân 2021.

Mười năm gói những tấm bánh nghĩa tình - Ảnh 5.

Thầy và trò Khoa Dược vui mừng vì là đội thi hoàn thành việc gói bánh sớm nhất.

Bà Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam, trưởng ban tổ chức chương trình Tấm bánh nghĩa tình chia sẻ với chúng tôi về mong muốn của Nhà trường:

"Có thể giá trị của tấm bánh không lớn, nhưng giá trị tinh thần thì vô cùng lớn lao. Đây là cơ hội để các thế hệ sinh viên Đại học Đại Nam tỏ tấm lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh xương máu cho bình yên của đất nước này. Đồng thời là sự chia sẻ yêu thương với những mảnh đời bất hạnh mỗi dịp Tết đến xuân về.

Thông qua mỗi sự kiện vì cộng đồng, chúng tôi mong muốn sinh viên của mình lại vừa trang bị thêm kỹ năng, vừa học được bài học về sự sẻ chia, để các em biết ơn những điều đã qua và trân trọng, nâng niu những giá trị hiện tại".

Mười năm gói những tấm bánh nghĩa tình - Ảnh 6.

Bà Cao Thị Hòa - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Đại Nam cùng các sinh viên tình nguyện tại gian hàng do chính các bạn sinh viên lên ý tưởng và dàn dựng.

Rất nhiều sinh viên khi ở nhà chưa biết gói bánh, nhưng thông qua sự hướng dẫn từ các thầy cô và những anh chị khóa trước thì đã gói rất thuần thục.

Mười năm gói những tấm bánh nghĩa tình - Ảnh 7.

Sinh viên Phạm Thị Hải Anh (quê Hải Phòng) đang là sinh viên năm Nhất của Khoa Y, ĐH Đại Nam vừa tự tay gói xong 5 chiếc bánh chưng. Cô nữ sinh tỏ ra rất vui và chia sẻ rằng, Tết này đã có thể trổ tài gói bánh tặng cho người thân.

Ngay sau khi gói và luộc bánh xong, những chiếc bánh chưng nồng ấm này sẽ được trao tặng tại nhiều địa điểm như: Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Bệnh viện Y học cổ truyền - Bộ công An, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 Ba Vì; Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật Biên Giang, Hà Đông; Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành - Bắc Ninh; trẻ em nghèo, người già cô đơn, vô gia cư trên địa bàn TP Hà Nội; các gia đình thương binh liệt sĩ, hộ nghèo thuộc phường Phú Lãm và Phú Lương, Hà Đông; học sinh tiểu học Tân Sơn, Mai Châu, Hòa Bình… và các nhân viên ĐH Đại Nam có hoàn cảnh khó khăn.

Năm nay, Đại Nam cùng Soha.vn ưu tiên trao tặng bánh chưng và tiền lì xì sớm cho 70 người khiếm thị nghèo thuộc 7 quận/huyện (Hà Đông, Thanh Oai, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Quốc Oai, Thanh Trì, Ứng Hòa) trên địa bàn Hà Nội.

Chương trình trao tặng quà Tết cho người khiếm thị nghèo Hà Nội là hoạt động thường niên giữa Đại học Đại Nam và Soha.vn cùng Hội người mù Thành phố Hà Nội.

Mười năm gói những tấm bánh nghĩa tình - Ảnh 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại