*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Kế thừa truyền thống hợp tác từ thời Liên Xô, ngày nay mối quan hệ hữu nghị Nga-Việt ngày càng phát triển rực rỡ. Nga là đối tác cung cấp cho Việt Nam nhiều loại vũ khí hiện đại.
Hải quân nhân dân Việt Nam hiện vẫn còn vận hành 5 tàu hộ vệ săn ngầm lớp Petya do Liên Xô viện trợ vốn đã cao tuổi.
Trong năm 2017, các quân binh chủng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đưa vào biên chế một số chủng loại vũ khí, phương tiện hiện đại sau đây.
Tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.8 và Molniya 1241.RE (Tarantul) được xem là hai "nắm đấm thép" cực kỳ lợi hại của Hải quân Việt Nam.
Sa'ar 5 của Israel cùng với Buyan-M do Nga sản xuất đang được xem như những ứng viên sáng giá cho vị trí tàu hộ vệ tên lửa 1.000 tấn thế hệ mới của Hải quân Việt Nam.
Tàu hộ vệ tên lửa BPS-500 số hiệu 381 của Hải quân nhân dân Việt Nam hiện đang có mặt tại Brunei để tham dự cuộc Diễn tập ADMM+ về an ninh hàng hải và chống khủng bố 2016.
Việc Hải quân Nga quyết định sẽ trang bị tên lửa đối hạm Uran cho 2 tàu Molniya đang đóng dở thay vì Moskit liệu có phải là sự "cải lùi"?
Các tàu hộ vệ thuộc đề án 22800 lớp Karakurt của Nga sẽ là phương án nâng cấp hợp lý cho đội tàu tên lửa cỡ nhỏ của Hải quân nhân dân Việt Nam.
Hãng TASS vừa tái khẳng định, Nga sẵn sàng trang bị hệ thống tên lửa Klub cho tàu cao tốc tên lửa Molniya của Hải quân Việt Nam.
Việc mua lại các tàu Molniya đang đóng dở của Nga sẽ giúp nhanh chóng bổ sung số lượng tàu mặt nước hiện đại, có hỏa lực mạnh cho Hải quân Việt Nam.
Bản đối đất của tên lửa KCT 15 dựa trên 3M24E1 Uranium sẽ giúp các chiến hạm Molniya 1241.8 VN có thể tung ra những đòn tấn công tầm xa cực kỳ lợi hại vào căn cứ đối phương.
Tàu tên lửa Molniya 1241.8 có hỏa lực mạnh, tốc độ cao, phù hợp với nhu cầu của HQVN, việc nâng cấp tên lửa đối hạm sẽ giúp tăng cường đáng kể khả năng chiến đấu của con tàu.