Thống kê mới nhất về những hợp đồng mua vũ khí lớn mà Việt Nam đã ký với Nga

Bình Nguyên |

Kế thừa truyền thống hợp tác từ thời Liên Xô, ngày nay mối quan hệ hữu nghị Nga-Việt ngày càng phát triển rực rỡ. Nga là đối tác cung cấp cho Việt Nam nhiều loại vũ khí hiện đại.

Ðại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Ðức Mạnh nói:

“Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, trở thành Ðối tác chiến lược năm 2001 và nâng cấp quan hệ lên Ðối tác chiến lược toàn diện tháng 7/2012, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga đã được thử thách qua thời gian, trở thành tài sản quý báu của nhân dân hai nước, đang phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu”.

Trong đó, quan hệ quốc phòng, an ninh giữa Việt Nam - Liên bang Nga có bước phát triển mới, đi vào chiều sâu, thực chất, nhất là trong hợp tác về đào tạo cán bộ, chuyển giao vũ khí, trang bị…

Ông nhấn mạnh, Việt Nam xác định Nga là đối tác tin cậy và triển vọng nhất trong hợp tác quân sự. Trên thực tế, Nga đã cung cấp cho Việt Nam nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại và hợp tác trong sửa chữa, tăng hạn sử dụng của các thiết bị; chuyển giao công nghệ, nhất là trợ giúp đào tạo, huấn luyện và cử chuyên gia sang giúp Việt Nam…

Trong hơn 20 năm qua, đã có nhiều hợp đồng vũ khí lớn đã được ký kết giữa hai nước, theo đó, Nga đã chuyển giao cho Việt Nam các sản phẩm quốc phòng thuộc loại hiện đại bậc nhất thế giới, giúp Quân đội ta tăng cường tiềm lực phòng thủ để bảo vệ tốt chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thống kê mới nhất về những hợp đồng mua vũ khí lớn mà Việt Nam đã ký với Nga - Ảnh 1.

Các hợp đồng mua sắm vũ khí của Việt Nam từ đối tác Nga trong hơn 20 năm qua. Nguồn: SIPRI.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI), các hợp đồng cụ thể gồm:

Về Hải quân

- Đầu tiên phải nhắc tới hợp đồng cung cấp 6 tàu ngầm Kilo-636 ký năm 2009 kèm theo tên lửa hành trình Klub (gồm 2 phiên bản diệt hạm 3M-54E và phiên bản đánh đất 3M-14E).

Không những chuyển giao cho Việt Nam các tàu ngầm hiện đại một đúng tiến độ, Nga còn giúp Hải quân Việt Nam xây dựng trung tâm huấn luyện mô phỏng để đào tạo các kíp thủy thủ làm chủ nhanh và vững chắc những quả đấm thép dưới lòng biển.

Thống kê mới nhất về những hợp đồng mua vũ khí lớn mà Việt Nam đã ký với Nga - Ảnh 2.

Tàu ngầm Kilo-636 Việt Nam. Ảnh: QĐND.

- 4 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 hiện đại mà Nga đã chuyển giao giúp Hải quân Việt Nam thay đổi về chất, sánh ngang với các nước bạn trong khu vực.

- Nga chuyển giao cho Việt Nam công nghệ đóng 2 loại tàu tên lửa tấn công nhanh rất hiện đại là BPS-500 (1 chiếc) và Molniya 1241.8 (8 chiếc, trong đó 6 tàu đóng trong nước), qua đó giúp nghành công nghiệp đóng tàu quân sự nước ta có những bước phát triển vượt bậc, làm chủ công nghệ mới để chế tạo những con tàu tên lửa đầy uy lực.

- 8 tàu tuần tra cao tốc Svetlyak đang có trong biên chế đã và đang ngay đêm giúp Hải quân Việt Nam tuần tra, bảo vệ lãnh hải.

- Việt Nam là quốc gia thứ 2 (chỉ sau Nga) được sở hữu những tổ hợp tên lửa bờ Bastion-P (kèm theo tên lửa Yakhont) rất hiện đại.

Bên cạnh đó, hàng trăm quả đạn tên lửa diệt hạm Kh-35 Uran-E cũng được Nga chuyển giao kèm theo các tàu chiến và tạo cơ số dự trữ đáng kể để Hải quân Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Thống kê mới nhất về những hợp đồng mua vũ khí lớn mà Việt Nam đã ký với Nga - Ảnh 3.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân Việt Nam. Ảnh: QĐND.

Về Phòng không - Không quân

- Theo thống kê những hợp đồng vũ khí của SIPRI, tính đến nay, đã có tổng cộng 36 chiếc tiêm kích đa năng Su-30MK2 được Nga chuyển giao cho Việt Nam theo 4 hợp đồng khác nhau, kể từ năm 2004, đi kèm theo đó là hàng trăm quả tên lửa không đối không, không đối hải, không đối đất và bom có điều khiển chính xác.

Trong số này phải kể đến những loại tên lửa rất hiện đại và đầy uy lực như tên lửa không đối không RVV-AE (R-77), tên lửa không đối hạm Kh-31A, tên lửa chống radar phóng từ trên không Kh-31P, bom có điều khiển KAB-500 và bom có điều khiển hạng nặng KAB-1500.

Thống kê mới nhất về những hợp đồng mua vũ khí lớn mà Việt Nam đã ký với Nga - Ảnh 4.

Tiêm kích Su-30MK2.

Trước đó, Nga cũng bán cho Việt Nam tổng cộng 12 chiếc tiêm kích Su-27SK/UBK.

- 2 tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-300PMU1 do Nga chuyển giao đã giúp phòng không Việt Nam sở hữu một trong những loại tên lửa đánh chặn thuộc loại hiện đại nhất thế giới.

Thống kê mới nhất về những hợp đồng mua vũ khí lớn mà Việt Nam đã ký với Nga - Ảnh 5.

Xe tăng T-90 của Việt Nam đang được thử nghiệm tại nhà máy.

Về Lục quân

Gần đây Lục quân đã bắt đầu được ưu tiên mua sắm một số vũ khí trang bị hiện đại. Đáng chú ý nhất là hợp đồng mua 64 xe tăng T-90 (phiên bản T-90S và phiên bản chỉ huy T-90SK) ký năm 2017.

Hiện nay, lô xe tăng T-90 đầu tiên đang được hoàn thiện và thử nghiệm để đánh giá, nghiệm thu kỹ thuật và sẽ sớm chuyển giao cho Việt Nam. Đây là một trong những dòng xe tăng chiến đấu chủ lực được đánh giá là hiện đại nhất thế giới.

Qua thực chiến ở Syria, xe tăng T-90 đã chứng minh được hiệu quả chiến đấu, đặc biệt là khả năng phòng hộ, vì thế, không chỉ được Việt Nam đánh giá cao, dòng xe tăng nổi tiếng này của Nga đã giành được nhiều hợp đồng xuất khẩu lớn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại