Mới 30 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim: Hồi chuông báo động người hút thuốc lá

Hồ Tiến Chức |

Một nam thanh niên đã bị nhồi máu cơ tim cấp do hút thuốc lá. Bác sĩ đã phải gửi lời cảnh báo tới cộng đồng về thực trạng hút thuốc có thể khiến thanh niên mắc bệnh người già.

Tôi tiếp nhận một bệnh nhân nam sinh năm 1985 với chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Sau khi được các bác sĩ tận tâm điều trị, nam thanh niên đã qua cơn nguy kịch, nhưng số tiền mà người này bỏ ra là không ít (khoảng 30 triệu). 

Khi tìm hiểu thông tin thêm được biết, bệnh nhân này có tiền sử hút thuốc lá từ năm 15 tuổi, đến nay mỗi ngày trung bình từ 1 đến 2 gói thuốc. Tôi nói với anh ấy rằng đây chính là nguyên nhân khiến anh mắc bệnh dù anh còn rất trẻ.

Anh ấy đã hết sức bất ngờ trước lời nói của tôi và không dám tin đó là sự thực. Anh nói "Em nào đâu biết nó nguy hiểm đến thế. Nếu biết thì em đã bỏ hút từ lâu rồi!".

Nghe xong câu nói ấy lòng tôi chợt thấy thắt lại. Làm gì có chuyện không ai nói với anh ấy được! Thời nay, đi đến đâu cũng thấy banner và khẩu hiệu cấm hút thuốc lá hoặc "Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe".

Cứ cho như anh ấy không thấy đi chăng nữa thì lẽ nào anh ấy không để ý trên gói thuốc lá, nhà sản xuất cũng cảnh báo rằng hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe và có khả năng gây ung thư phổi, đôi khi còn kèm theo cả một bức hình "ghê rợn" in trên vỏ bao thuốc.

Tôi dám chắc rằng bất cứ người nào đã và đang hút thuốc lá đều biết được điều này.

Ấy vậy mà chàng thanh niên này cũng như bao người trẻ khác, những người có trọng trách đặt nền móng cho tương lai của đất nước lại "vô tâm" hút thuốc lá một cách vô tội vạ.

Họ không hề quan tâm đến sức khỏe của bản thân mình. Có lẽ họ chỉ thực sự thấy tác hại nghiêm trọng của việc hút lá khi họ gặp các vấn đề về sức khỏe. Nhưng thật đáng buồn thay, đến lúc này đã quá trễ rồi, không còn cơ hội nữa đâu mà ân hận.

Mới 30 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim: Hồi chuông báo động người hút thuốc lá - Ảnh 1.

Ngoài việc ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân thì việc hút thuốc lá còn ảnh hưởng đến sức khỏe của những người xung quanh, đặc biệt là những người trong gia đình người hút thuốc.

Tôi có một chị đồng nghiệp, sinh được 2 bé thì hầu như tháng nào cũng phải vào Bệnh Viện Nhi Đồng để "thăm" bác sĩ. Vì từ lúc sinh ra do trong nhà có bố và ông nội hút thuốc quá nhiều làm cho hệ hô hấp của các bé bị ảnh hưởng.

Về sau, các bé cứ bị viêm phổi, viêm phế quản "làm phiền" liên tục. Những lần như thế mẹ của các bé lại tất bật để lo cho con. Ước chi mà các bé đừng phải hít khói thuốc lá từ trong bụng mẹ thì tốt biết mấy.

Tôi nói lên những điều này để nhắn gửi đến các bạn trẻ - những người sẽ là trụ cột của nước nhà trong tương lai. Hãy bỏ ngay việc hút thuốc lá để đừng hủy hoại sức khỏe của bản thân.

Hãy từ bỏ thuốc lá để thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm với gia đình và xã hội.

Một hành động nhỏ của các bạn sẽ mang lại lợi ích to lớn cho nền y tế nước nhà và bộ mặt của toàn xã hội.

Mới 30 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim: Hồi chuông báo động người hút thuốc lá - Ảnh 2.

Người không hút thuốc lá cũng bị ảnh hưởng nặng nề do hít khói thuốc (Ảnh minh họa)

                                                                                        Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại