Máy bay “Ngày tận thế” mới của Nga sẽ dựa trên nền tảng Il-96-400M

Hoàng Phạm |

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Nga cho biết, Sở chỉ huy chiến lược trên không, hay còn gọi là máy bay “Ngày tận thế” mới của Nga sẽ được chế tạo dựa trên khung thân chiếc máy bay Il-96-400M.

Hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin trong ngành công nghiệp chế tạo máy bay của Nga cho biết, Sở chỉ huy chiến lược trên không, hay còn gọi là máy bay “Ngày tận thế” mới của Nga sẽ được chế tạo dựa trên khung thân chiếc máy bay Il-96-400M.

Hiện tại, máy bay Il-80 đang được sử dụng cho mục đích này.

“Dự kiến, phần khung thân sẽ được thay thế bằng Il-96-400M. Điều này cho phép gia tăng đáng kể thời gian thực hiện nhiệm vụ chiến đấu trên không cũng như mở rộng phạm vi chỉ huy”, nguồn tin cho biết.

Các Sở chỉ huy chiến lược trên không được gọi là máy bay “Ngày tận thế” vì chúng được thiết kế để sử dụng trong trường hợp các cơ sở chỉ huy dưới mặt đất bị phá hủy do chiến tranh hạt nhân hoặc thảm họa lớn.

Những chiếc máy bay nổi tiếng nhất trong lớp này là E-4B do Mỹ sản xuất dựa trên Beoing 747 và Il-80 của Nga – vốn dựa trên máy bay chở khách Il-86. Theo các nguồn tin công khai, Quân đội Nga hiện có 4 chiếc máy bay kiểu như thế trong biên chế.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại