Iran thông báo lệnh cấm mua bán vũ khí của Liên Hiệp Quốc (LHQ) với nước này hết hạn vào ngày 18-10, bất chấp sự phản đối của Mỹ. Điều đó có nghĩa Tehran giờ sẽ được phép mua vũ khí từ các nước Nga, Trung Quốc...
"Đến hôm nay, mọi biện pháp hạn chế chuyển giao vũ khí , các dịch vụ tài chính và hoạt động liên quan đến Iran sẽ tự động hủy bỏ", Hãng tin AFP dẫn lời Bộ Ngoại giao Iran nói trong thông báo ngày 18/10.
Lệnh cấm của LHQ đối với Iran hết hạn từ ngày 18-10 theo điều khoản của thỏa thuận đạt được năm 2015 giữa Tehran và các nước Nga, Trung Quốc, Đức, Anh, Pháp và Mỹ. Thỏa thuận nhằm ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân với phần thưởng là việc gỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế.
"Việc bình thường hóa hợp tác quốc phòng giữa Iran và quốc tế hôm nay là một chiến thắng cho chủ nghĩa đa phương, hòa bình, an ninh tại khu vực", Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif viết trên mạng xã hội Twitter.
Iran cho biết từ nay nước này sẽ được phép mua vũ khí từ bất cứ nguồn nào mà không bị hạn chế, tuy nhiên cũng nói sẽ không lao ngay vào mua sắm vũ khí.