Máy bay của Saudi Arabia không kích khiến 40 người Yemen thiệt mạng

Thanh Bình |

Hãng tin SABA của Yemen đưa tin, hôm 15/2, theo nguồn tin cơ quan an ninh địa phương, khoảng 40 thường dân đã thiệt mạng và bị thương ở tỉnh Al-Jawf ở Bắc Yemen do một cuộc tấn công của máy bay Saudi Arabia.

Theo nguồn tin địa phương, nạn nhân là những người đang tụ tập xung quanh xác chiếc máy bay tiêm kích của Saudi Arabia bị lực lượng Hussites bắn hạ hôm 14/2.

Trước đó, thông báo của liên quân đăng trên hãng tin chính thức SPA cho hay, máy bay Tornado đã rơi ở tỉnh Al-Jawf, miền Bắc Yemen, trong một chiến dịch hỗ trợ các lực lượng chính phủ Yemen. Tuy nhiên, thông báo không đề cập nguyên nhân của vụ rơi máy bay cũng như số phận của phi hành đoàn.

"Máy bay địch đã thực hiện nhiều cuộc đột kích vào địa điểm chiếc máy bay bị bắn rơi, khi nhiều dân thường đang ở đó, vụ việc khiến hàng chục người chết và bị thương. Trong đó, có nhiều phụ nữ và trẻ em", nguồn tin địa phương cho biết.

Phiến quân Ansar Allah (Hussites), cầm quyền ở miền Bắc Yemen, cho biết họ đã bắn hạ một máy bay liên minh Ả Rập trên bầu trời tỉnh Al-Jawf bằng tên lửa đất đối không. Liên minh Ả Rập do Saudi Arabia lãnh đạo vẫn chưa bình luận về khả năng mất máy bay chiến đấu ở Yemen.

Lực lượng Hussites nhiều lần tuyên bố bắn rơi máy bay không người lái do thám của liên minh ở khu vực biên giới Saudi Arabia, nhưng trong gần 5 năm chiến tranh ở Yemen máy bay quân sự của Liên minh đã không bị tổn thất đáng kể.

Kể từ năm 2015, các trận chiến đã tiếp diễn ở Yemen giữa các lực lượng đứng về phía Tổng thống Abd Rabbu Mansour Hadi, được hỗ trợ bởi liên minh Ả Rập với lực lượng Hussites.

Quân đội bên phía Hadi với sự giúp đỡ của lực lượng UAE đã tìm cách chiếm lại miền Nam Yemen và thủ đô Aden, nhưng ở các tỉnh phía bắc của đất nước vẫn nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân Hussites.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại