Mất bao lâu nữa Đài Loan mới đủ sức đánh chìm nửa hạm đội TQ?

Vương Nam |

Để phòng thủ trước một đợt tấn công từ Bắc Kinh, Đài Loan cần đánh chìm ít nhất một nửa hạm đội của hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, muốn đạt tới sức mạnh phòng thủ này, kho tên lửa của hòn đảo cần có không dưới 1.200 tên lửa diệt hạm, theo tính toán của Lực lượng phòng vệ Đài Loan.

Đài Loan còn phải đợi nhiều năm nữa để có thể nhận đủ tên lửa diệt hạm mua của Mỹ (ảnh: Forbes)

Đài Loan còn phải đợi nhiều năm nữa để có thể nhận đủ tên lửa diệt hạm mua của Mỹ (ảnh: Forbes)

Zhang Zheping – Phó Giám đốc Lực lượng phòng vệ Đài Loan – cho rằng, kho dự trữ tên lửa của hòn đảo hiện không đủ để chống lại một đợt tấn công của hải quân Trung Quốc.

Từ tháng 5.2020, Đài Loan đã gấp rút chi 2,4 tỷ USD để mua tên lửa diệt hạm Harpoon của Mỹ để bổ sung vào kho vũ khí. Tuy nhiên, sự chậm chạp từ Mỹ đang khiến Đài Loan sốt ruột.

Theo Forbes, hợp đồng mua 400 tên lửa Harpoon từ Mỹ sẽ giúp Đài Loan hoàn thành mục tiêu sở hữu đủ 1.200 tên lửa diệt hạm để có thể đánh chìm một nửa hạm đội của Trung Quốc.

Mục đích của việc tăng cường sở hữu tên lửa của Đài Loan là biến hòn đảo trở thành “con nhím khó xơi” đối với Bắc Kinh.

Giả sử cơ hội đánh trúng mục tiêu của mỗi tên lửa diệt hạm là 50 – 70%, thì 1.200 tên lửa sẽ giúp hòn đảo hạ được hàng trăm tàu chiến Trung Quốc. Điều này có thể giúp Đài Loan tự bảo vệ trước một đợt tấn công từ Bắc Kinh. Tất nhiên, đây chỉ là tính toán dựa trên lý thuyết của Đài Loan.

Mất bao lâu nữa Đài Loan mới đủ sức đánh chìm nửa hạm đội TQ? - Ảnh 1.

Sức mạnh quân sự của Đài Loan bị đánh giá là kém xa so với Trung Quốc (ảnh: Forbes)

Theo kế hoạch, Đài Loan sẽ nhận được lô 400 tên lửa từ Mỹ trong thời gian từ năm 2023 – 2024. Tuy nhiên, do phía Mỹ trì hoãn, Đài Loan có thể phải đợi đến năm 2026 mới có đủ số tên lửa mình cần.

Trong khi chờ Mỹ giao hàng, Đài Loan đang phải tự tăng số lượng tên lửa phòng thủ của hòn đảo bằng cách sản xuất các loại tên lửa như Hùng Phong II, Hùng Phong III.

Nhiều thập kỷ trở lại đây, Đài Loan chủ yếu dựa vào mua sắm vũ khí từ nước ngoài, đặc biệt là Mỹ để tăng cường khả năng phòng thủ.

Sức mạnh quân sự của hòn đảo 23 triệu dân bị đánh giá thấp hơn Trung Quốc – quốc gia 1,4 tỷ dân – rất nhiều.

Theo CNN, đến cuối năm 2020, Trung Quốc đã vượt Mỹ và trở thành quốc gia sở hữu lực lượng hải quân đông nhất thế giới. Ngân sách Trung Quốc chi cho quốc phòng nhiều gấp 25 lần Đài Loan.

“Tên lửa Harpoon mà Đài Loan mua từ Mỹ là vũ khí phòng thủ không quá nổi bật. Sức mạnh phòng thủ của Đài Loan sau khi nhập đủ tên lửa của Mỹ cũng chỉ có thể trụ lại trước một đợt tấn công của Trung Quốc”, Scott Harold – chuyên gia tại Tổ chức phân tích chiến lược quốc tế RAND (Mỹ) – nhận xét.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại