Cả gan trỗi dậy đánh lén, IS bị vùi dập bởi đòn truy diệt của Nga ở Syia

Vũ Thu Hương |

Máy bay phản lực của Nga đã liên tiếp nhắm mục tiêu tấn công vào vùng sa mạc Syria, nơi các thành viên của tổ chức khủng bố IS hoạt động khiến khủng bố hoảng sợ.

Máy bay phản lực của Nga đã liên tiếp nhắm mục tiêu tấn công vào khủng bố trú ở vùng sa mạc Syria.

Máy bay phản lực của Nga đã liên tiếp nhắm mục tiêu tấn công vào khủng bố trú ở vùng sa mạc Syria.

Các nhà hoạt động của Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho hay bốn máy bay phản lực của Nga đã liên tiếp nhắm mục tiêu tấn công vào vùng sa mạc Syria, nơi các thành viên của tổ chức khủng bố IS đang hoạt động.

Hoạt động này nâng số lượng các cuộc không kích của Nga trong ngày hôm qua lên tới khoảng 75 cuộc tấn công. Mục tiêu mà Nga nhắm đến là các vị trí của khủng bố ở sa mạc Homs, Hama, Raqqa và Deir ez-Zor.

Trong khi đó, các lực lượng của chính quyền Syria vẫn tiếp tục các chiến dịch tìm kiếm IS ở một số khu vực của sa mạc Syria. Không có thương vong đã được báo cáo cho đến nay.

Hôm qua, Đài quan sát nhân quyền Syria đã theo dõi 4 máy bay phản lực của Nga liên tiếp nhắm vào các khu vực khác nhau trên sa mạc Syria bằng các cuộc không kích dữ dội, nơi các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện gần 25 cuộc không kích vào các vị trí của IS ở tam giác Aleppo-Hama-Raqqa, và tại biên giới hành chính giữa Raqqa và Deir ez-Zor ở Badia.

Đài quan sát Nhân quyền Syria đã theo dõi các hoạt động trên không liên tục của máy bay phản lực Nga trên sa mạc Syria, với các cuộc không kích tập trung nhắm vào các vị trí và hang động của các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong khu vực tam giác Aleppo-Hama-Raqqah, đặc biệt là ở sa mạc Athraya và Al-Rahjan, ngoài sa mạc al-Raqqah và tại biên giới hành chính giữa Deir ez-Zor và Raqqa.

Các máy bay phản lực của Nga đã triển khai hơn 55 cuộc không kích kể từ sáng qua, giết chết 12 thành viên IS, phá hủy các phương tiện và làm hư hại các hang động và cứ địa của khủng bố khiến lực lượng này hoảng loạn.

Những ngày qua, Nga liên tiếp mở các đợt tấn công nhắm vào IS sau khi khủng bố và các phần tử thánh chiến gia tăng các cuộc tấn công và phục kích nhằm vào quân đội Syria và các đồng minh trong nhiều tháng qua.

Hàng trăm người đã bỏ mạng trên vùng sa mạc trải dài từ tỉnh Homs ở miền trung đến biên giới với Iraq ở phía đông. Vài nghìn chiến binh IS đang hoạt động trên lãnh thổ rộng lớn này. Chúng phát động các cuộc tấn công du kích và rút lui về các ổ kháng cự thiết lập trong sa mạc.

Trong khi đó, các cuộc tấn công liên tiếp của quân đội Syria đã không thể ngăn chặn các cuộc tấn công của IS - vốn đang tổ chức lại hàng ngũ ở Syria và Iraq.

Nỗi đau nội chiến Syria

Khủng bố và cuộc nội chiến ở Syria đã đẩy cuộc sống của người dân nước này rơi vào cảnh khốn cùng. Có hàng triệu trẻ em ở Syria không biết đến bất cứ thứ gì ngoài cái chết, ly tán và sự tàn phá. Đây là một trong những thông tin gây sốc được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) công bố trong báo cáo về tình hình Syria sau 10 năm nội chiến tại quốc gia Trung Đông này.

Theo bản báo cáo, cùng lúc phải đối mặt với 3 cuộc khủng hoảng gồm bạo lực, suy giảm kinh tế và đại dịch Covid-19, cuộc sống của nhiều gia đình ở Syria vô cùng bi đát. Cứ 3 gia đình có đến 2 gia đình cho biết, họ không thể đáp ứng được những nhu cầu cơ bản nhất như ăn, mặc.

Sự kết hợp của các yếu tố bạo lực, suy giảm kinh tế và đại dịch Covid-19 đã làm tăng đáng kể rủi ro cho cả trẻ em trai và trẻ em gái ở nước này khiến các em phải dùng đến các cơ chế đối phó tiêu cực như tình trạng tảo hôn và lao động trẻ em ở Syria.

Hệ quả là giáo dục ở Syria đang phải đối mặt với khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại: “Nền giáo dục ở Syria đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lớn nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Chúng ta chứng kiến 3,5 triệu trẻ em thất học, trong đó 40% là trẻ em gái. Chúng ta không thể dự đoán được tác động của vấn đề này đối với các em, với cộng đồng và cả đất nước Syria trong những năm tới.”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại