Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ

Sao Đỏ |

Không chịu thua kém các đơn vị khác, Thủy quân lục chiến Mỹ mới đây đã trình diễn một màn diễu binh "Voi đi bộ" cực kỳ ấn tượng.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 1.

Không giống như cơ cấu của nhiều lực lượng vũ trang khác, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ (USMC) là một quân chủng độc lập hoàn toàn với Hải quân và có quy mô cũng cực kỳ đáng nể.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 2.

Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ có lực lượng không quân của riêng mình, họ được trang bị nhiều chủng loại rất đặc biệt với chất lượng cao và dĩ nhiên là sức mạnh vô cùng đáng gờm.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 3.

Như để tái khẳng định sức mạnh của mình, mới đây các máy bay vận tải MV-22 Osprey cùng với trực thăng vận tải hạng nặng CH-53E Super Stallion của không đoàn 3 Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành một màn diễu binh "voi đi bộ" rất ấn tượng.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 4.

Màn biểu dương lực lượng này huy động tới 24 chiếc MV-2 Osprey cùng với 14 trực thăng CH-53E Super Stallion, đây là những chủng loại máy bay có giá thành đắt hơn cả tiêm kích tàng hình F-35 Lightning II.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 5.

Các dòng máy bay trên được xem là "ngựa thồ đường không" tin cậy của các đơn vị viễn chinh Thủy quân lục chiến Mỹ, khi lực lượng này được trang bị nhiều tàu đổ bộ tấn công có tính năng chẳng kém gì tàu sân bay.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 6.

Với học thuyết tác chiến thiên về phản ứng nhanh, xây dựng những đơn vị đổ bộ đường không bằng máy bay đang được xem là ưu tiên hàng đầu của Thủy quân lục chiến Mỹ, thay vì tập trung đổ bộ qua phương tiện thiết giáp.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 7.

Ngoài máy bay cánh quạt lật MV-22 Osprey hay trực thăng vận tải hạng nặng CH-53E Super Stallion, USMC còn có trong trang bị tiêm kích tàng hình cất cánh đường băng ngắn và hạ cánh thẳng đứng F-35B để chiếm ưu thế trên không.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 8.

Lĩnh vai trò yểm trợ hỏa lực đường không sẽ là trực thăng vũ trang AH-1Z Viper, ngoài ra trực thăng đa dụng hạng nhẹ UH-1Y Venom cũng là phương tiện vận tải và tấn công đầy uy lực.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 9.

Sau khi thực hiện màn chạy đà trên đường băng, từng tốp MV-22 cùng CH-53E đã lần lượt cất cánh lên bầu trời, bài tập này ngoài tác dụng biểu dương lực lượng thì còn rất hữu dụng khi phải huy động lực lượng lớn trong thời gian ngắn.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 10.

Hiện nay có vẻ như Trung Quốc cũng đang xây dựng lực lượng lính thủy đánh bộ của họ theo mô hình Thủy quân lục chiến Mỹ, tức là tách hẳn khỏi hải quân để trở thành một quân chủng riêng biệt.

Màn biểu dương lực lượng hoành tráng của Không quân Thủy quân lục chiến Mỹ - Ảnh 11.

Để làm được điều này rõ ràng sẽ cần một nguồn ngân sách cực lớn để đóng những siêu tàu đổ bộ tấn công cũng như trang bị các loại phương tiện vận chuyển đường biển - đường không và tiêm kích hạm thực sự phù hợp, cuộc chơi này mang đặc trưng của những nước giàu.

24 tiêm kích tàng hình F-22A Raptor thực hiện màn diễu binh "Voi đi bộ" hoành tráng chưa từng có

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại