Lý do Syria “quay lưng” với S-300 của Nga sau thời gian dài “rồng lửa” án binh bất động để tìm đến đối tác ít ngờ

Vũ Thu Hương |

Syria có thể sẽ thay thế hệ thống phòng không S-300 của Nga bằng hệ thống phòng không HQ-9 sau thời gian dài S-300 “án binh bất động” trước các cuộc tấn công của Israel.

Theo AMN, ấn phẩm Nga Avia.Pro hôm qua cho hay Syria có thể sẽ thay thế hệ thống phòng không S-300 của Nga bằng hệ thống phòng không HQ-9.

"Nhiều nguồn tin cho biết Syria bắt đầu đàm phán với Trung Quốc để mua hệ thống phòng không H-9 của Trung Quốc (theo nguồn tin đó là HQ-22) thay vì hệ thống S-300, vũ khí mà đến nay chưa chứng tỏ được hiệu quả trong việc đẩy lùi các cuộc tấn công của Israel", ấn phẩm cho biết.

Theo đó, hiện tại, cuộc đàm phán liên quan đến việc cung cấp một số lượng lớn các hệ thống phòng không Trung Quốc cho Syria đang được tiến hành.

Lý do cho các cuộc đàm phán là việc quân đội Syria không có toàn quyền sử dụng các hệ thống phòng không của Nga vì các tổ hợp S-300 bổ sung sẽ do quân đội Nga kiểm soát.

Thêm vào đó, Damascus cũng có dự định triển khai các hệ thống phòng không HQ-9 của Trung Quốc trên khắp Syria, bao phủ hoàn toàn không phận của đất nước.

Hiện Syria chưa đưa ra lời bình luận về thông tin được Avia.pro đăng tải. Nếu đây là sự thật, năng lực của hệ thống phòng không của Syria sẽ được nâng cao đáng kể.

S-300 là một loạt các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa Nga do Tổng công ty khoa học công nghiệp Almaz sản xuất dựa trên phiên bản S-300P đầu tiên.

Hệ thống S-300 ban đầu được phát triển để tăng cường khả năng chống lại máy bay và tên lửa hành trình đối phương. Các biến thể sau đó được phát triển để đánh chặn cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Cuối năm ngoái, Moscow bắt đầu chuyển hệ thống tên lửa đất đối không S-300 cho Syria. Đây là động thái đầu tiên nhằm đáp trả vụ máy bay Il-20 của Moscow bị tên lửa phòng không Syria bắn nhầm hôm 17/9 khi đang nhằm mục tiêu là máy bay Israel.

Nga đã quy trách nhiệm cho Israel về vụ việc trên, cáo buộc Tel Aviv đã thông báo quá chậm trễ về kế hoạch không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Syria, cũng như phi công lái máy bay chiến đấu F-16 của Israel đã "nấp" sau máy bay Nga dẫn đến tai nạn đáng tiếc.

Tuy nhiên, kể từ khi S-300 được lắp đặt tại Syria, Israel vẫn điềm nhiên tấn công vào các mục tiêu của người Iran tại Syria trong nhiều vụ tấn công. Điều này khiến dư luận đặt ra nhiều nghi vấn.

Trong khi đó, được thiết kế và sản xuất bởi công ty quốc phòng CPMIEC của Trung Quốc, HQ-9 là hệ thống tên lửa phòng không tầm trung tới xa. HQ-9 có thể theo dõi và tiêu diệt các máy bay, tên lửa hành trình, tên lửa không đối đất và cả tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Tên lửa HQ-9 có hai tầng, tầng thứ nhất có chiều rộng là 700 mm và tầng thứ hai có chiều rộng 560 mm.

Chiều dài của tên lửa là 6,8 m, trọng lượng khoảng 2 tấn. Đầu đạn trang bị cho tên lửa HQ-9 nặng tới 180 kg. Tốc độ di chuyển tối đa của tên lửa HQ-9 là Mach 4.2. Phạm vi hoạt động tối đa là 200 km và độ cao là 30 km.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại