Lực lượng đặc nhiệm của Thủy quân lục chiến Mỹ hoạt động như thế nào?

Vy Lam |

Chính xác thì MARSOC là gì và họ có vai trò như thế nào trong lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ?

Một thành viên của MARSOC. Ảnh: Wiki

Một thành viên của MARSOC. Ảnh: Wiki

Theo trang tin Sandboxx News, MARSOC là cụm từ viết tắt của Marine Forces Special Operations Command (Bộ chỉ huy các chiến dịch đặc biệt Thủy quân lục chiến Mỹ). Đây là lực lượng chuyên trách các hoạt động tác chiến đặc biệt của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Lịch sử hình thành

Thành phần của MARSOC bao gồm Trung đoàn biệt kích thủy quân lục chiến, nhóm hỗ trợ, và trung tâm huấn luyện dành cho lực lượng này.

MARSOC được thành lập vào ngày 24/2/2006. Ban đầu, khi các quân chủng khác của Quân đội Mỹ bắt đầu thiết lập các "Bộ chỉ huy chiến dịch đặc biệt" riêng sau chiến dịch Eagle Claw (nỗ lực thất bại nhằm giải cứu các con tin người Mỹ khỏi Tehran (Iran) năm 1980), Thủy quân lục chiến Mỹ đã từ chối đi theo xu hướng này. Họ cho rằng "mỗi người lính thủy đánh bộ đều là một đặc nhiệm", do đó, không cần thiết phải thành lập một đơn vị chuyên biệt.

Quả thực khi ấy Thủy quân lục chiến Mỹ đã có sẵn một số đơn vị biệt kích nhưng các đơn vị này chỉ được triển khai trong phạm vi hạn chế và không thiên về các chiến dịch đặc biệt. Tất cả đã thay đổi sau sự kiện khủng bố ngày 11/9/2001. Bộ Quốc phòng Mỹ nhanh chóng nhận thấy rằng họ cần có thêm các đơn vị tác chiến đặc biệt để ứng phó với những sự kiện tương tự, và tất cả các quân chủng đều phải có lực lượng chuyên biệt để đảm nhận.

Lực lượng đặc nhiệm của Thủy quân lục chiến Mỹ hoạt động như thế nào? - Ảnh 1.

Đặc nhiệm Thủy quân Lục chiến Mỹ tham gia chiến dịch đặc biệt ở đông Afghanistan. Nguồn: Wiki

Tới cuối năm 2002, Thủy quân lục chiến Mỹ cuối cùng phải nhượng bộ và thành lập Đội chỉ huy các hoạt động đặc biệt (Det One) như một đơn vị thử nghiệm để xác định xem liệu họ có nên tổ chức lực lượng chuyên biệt để hợp nhất vào SOCOM (Bộ Tư lệnh các hoạt động đặc biệt Mỹ) hay không.

Det One được triển khai tới Iraq ngay sau chiến dịch quân sự năm 2003 và nhanh chóng tạo dựng được tên tuổi. Sau thành công này, Thủy quân lục chiến Mỹ quyết định thành lập MARSOC.

Trải qua thời gian dài phát triển, hiện nay, các đặc nhiệm MARSOC có khả năng tác chiến vượt trội hơn và trang bị nhiều khí tài đa dạng hơn.

Quy trình tuyển chọn

MARSOC chỉ tuyển mộ những người đã là thành viên của Thủy quân lục chiến Mỹ. Một lính thủy đánh bộ có thể tham gia MARSOC với 2 vai trò hoạt động: Sĩ quan hoạt động đặc biệt (SOO) và sĩ quan điều hành các kỹ năng quan trọng (CSO). Từng vị trí sẽ có những tiêu chí khác nhau và đáp ứng được chúng không hề là điều dễ dàng. Những ai vượt qua được vòng này cũng chưa chắc chắn trở thành đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Mỹ.

Sau khi lọt vào vòng trong, các ứng viên mới đối mặt với quá trình lựa chọn thực sự, bao gồm hai phần: Đánh giá & lựa chọn (A&S), và Khóa đào tạo cá nhân (ITC).

A&S được tổ chức 3 lần một năm ở Bắc Carolina với 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 kéo dài 3 tuần, với những khoa mục khắc nghiệt, đẩy các ứng viên đến giới hạn cao về thể chất và tinh thần nhằm loại bỏ những người chưa sẵn sàng.

Lực lượng đặc nhiệm của Thủy quân lục chiến Mỹ hoạt động như thế nào? - Ảnh 2.

Đặc nhiệm Thủy quân lục chiến Mỹ tham gia hoạt động ở tỉnh Farah, Afghanistan. Ảnh: Wiki

Giai đoạn 2 tiếp tục đẩy các ứng viên đến giới hạn tuyệt đối về thể chất, tinh thần và cảm xúc trong khi đánh giá khả năng làm việc nhóm của họ. Trong giai đoạn này, các ứng viên sẽ được đánh giá xem họ có phù hợp với tính chất và nhiệm vụ của MARSOC hay không.

Vượt qua A&S, các ứng viên tiếp tục đến với khóa huấn luyện cá nhân kéo dài 7 tháng, chia thành 4 giai đoạn.

Giai đoạn 1 bao gồm các kỹ năng thực địa cơ bản (như kỹ năng sống sót, kháng cự…), giai đoạn 2 tập trung vào kỹ năng chiến thuật (lập kế hoạch tuần tra, huấn luyện hỗ trợ hỏa lực...), giai đoạn 3 gồm những kỹ năng cận chiến, thiện xạ, chiến tranh đô thị và giai đoạn 4 là nơi các ứng viên được huấn luyện về tác chiến bất quy ước, với những nhiệm vụ khó khăn hơn.

Trong suốt Khóa huấn luyện cá nhân, các ứng viên vẫn sẽ tiếp tục rèn luyện sức chịu đựng và sức bền của thể chất.

Ngoài ra, họ có thể tham gia một số khóa học đặc biệt, bao gồm khóa học ngôn ngữ nâng cao, khóa học bắn tỉa nâng cao, khóa nghiệp vụ theo dõi đối thủ, khóa học khai thác chiến thuật…

Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo, các ứng viên sẽ được phân bổ vào một tiểu đoàn biệt kích và tiến hành thêm một số quy trình chuẩn bị trước khi được triển khai làm nhiệm vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại