Lộ nội thất tên lửa S-300 Syria và khí tài mới, Nga chưa từng xuất khẩu: "Hàng độc và xịn"

Bình Nguyên |

Tướng Igor Konashenkov, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đã tiết lộ, các chuyên gia đang cấp tốc huấn luyện các kíp trắc thủ tên lửa S-300 Syria.

Trong cuộc họp báo, Thiếu tướng Igor Konashenkov - người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga đã thông tin với phóng viên rằng những chuyên gia hàng đầu về phòng không của Nga đang gấp rút huấn luyện các kíp chiến đấu tên lửa S-300 của Syria - những tổ hợp phòng không tối tân mà Moscow mới chuyển giao cho Damascus hồi đầu tháng này.

Đồng thời, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga còn tiết lộ rằng các sĩ quan phòng không Syria đang huấn luyện trên cả hệ thống điều khiển và chỉ huy đồng bộ dùng cho lữ đoàn phòng không hỗn hợp 9S52M Polyana-D4M tiên tiến. Hệ thống này chưa từng được Nga xuất khẩu trước đó.

Polyana-D4M được thiết kế cho nhiệm vụ chỉ huy đồng bộ các hệ thống tên lửa phòng không riêng rẽ và chỉ huy đồng bộ nhóm kết hợp các hệ thống này trong đội hình lữ đoàn phòng không hỗn hợp thông qua hệ thống chỉ huy đồng bộ tương ứng của các phân đội hợp thành gồm tên lửa S-300, Buk, Tor và các tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Tunguska.

Lộ nội thất tên lửa S-300 Syria và khí tài mới, Nga chưa từng xuất khẩu: Hàng độc và xịn - Ảnh 1.

Hệ thống điều khiển và chỉ huy đồng bộ dùng cho lữ đoàn phòng không hỗn hợp 9S52M Polyana-D4M.

Hệ thống Polyana-D4M cho phép:

• Thu thập, xử lý tình báo radar và giám sát tình huống trên không;

• Điều khiển và chỉ huy các hệ thống hỏa lực phòng không tham gia trực ban;

• Phục vụ an toàn bay cho các đơn vị bạn;

• Tiếp nhận, thu thập và xử lý tham số tình huống mặt đất;

• Tự động truyền đạt chỉ thị cho các đơn vị cấp dưới và phối thuộc liên quan tới phân công mục tiêu xạ kích, phân công hỏa lực, phối hợp tác chiến và điều động lực lượng chiến đấu trong tác chiến chống lực lượng không kích của đối phương;

• Sao lưu dữ liệu chiến đấu đồng bộ;

• Liên thông dữ liệu chiến đấu đồng bộ với sở chỉ huy cấp trên và các cấp đơn vị phối hợp tác chiến đồng cấp thông qua khí tài thu phát và mã hóa tín hiệu.

Hệ thống Polyana-D4M có thể hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết với dải nhiệt độ từ -40°C tới +50°C, độ ẩm không khí trung bình 98% và điều kiện áp suất thấp tới 450 mm Hg.

Lộ nội thất tên lửa S-300 Syria và khí tài mới, Nga chưa từng xuất khẩu: Hàng độc và xịn - Ảnh 2.

Nội thất bên trong của hệ thống Polyana-D4M.

Thông số kỹ thuật cơ bản:

Số lượng giao diện với:

- Sở chỉ huy cấp trên: 1

- Sở chỉ huy đồng cấp: tới 4

- Nguồn tình báo radar: tới 3

- Khí tài chỉ huy hỏa lực cấp dưới: tới 6

Số mục tiêu bám sát đủ tham số cùng lúc (mục tiêu): tới 250

Moscow quyết định chuyển giao những tổ hợp tên lửa phòng không tiên tiến này cho Syria sau khi máy bay trinh sát IL-20 của Nga bị bắn hạ hôm 17/09/2018. Theo Bộ Quốc phòng Nga, những hệ thống này sẽ giúp bảo vệ các binh sĩ Nga ở Syria an toàn hơn.

Chắc chắn khi biết được Damascus sở hữu những vũ khí (tên lửa S-300) và khí tài (Polyana-D4M) tối tân như vậy, Israel sẽ phải rất cân nhắc trước khi muốn tiến hành bất cứ hoạt động nào nhằm vào lãnh thổ Syria.


Lộ nội thất tên lửa S-300 Syria và khí tài mới, Nga chưa từng xuất khẩu: Hàng độc và xịn - Ảnh 3.

Lộ nội thất tên lửa S-300 Syria và khí tài mới, Nga chưa từng xuất khẩu: Hàng độc và xịn - Ảnh 4.
Lộ nội thất tên lửa S-300 Syria và khí tài mới, Nga chưa từng xuất khẩu: Hàng độc và xịn - Ảnh 5.

Nội thất của tổ hợp tên lửa S-300 Syria đã lộ diện.

Hình ảnh từ video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy nội thất bên trong và các sĩ quan cùng trắc thủ tên lửa S-300 Syria huấn luyện rất nghiêm túc. Họ luôn đội mũ sắt ngay cả khi huấn luyện trong cabin chỉ huy điều khiển.

Rõ ràng các binh sĩ cả Syria và Nga đều chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống chiến đấu thực tế có thể xảy ra bất cứ lúc nào bởi Không quân và tên lửa Israel luôn rình rập và chờ cơ hội tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh huấn luyện trắc thủ tên lửa S-300 Syria



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại