*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Rạng sáng nay, Không quân Israel đã tấn công mục tiêu của Quân đội Syria và "làm nhục" hệ thống tên lửa S-300 tối tân được Nga chuyển giao cho phòng không Syria cuối năm 2018.
Hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Syria lại im lặng khi tiêm kích Israel tiếp tục đánh phá mục tiêu ngay sát Thủ đô Damascus, rõ ràng cần một lời giải thích từ phía Nga trước hiệu suất kém cỏi của vũ khí từng nhận rất nhiều kỳ vọng này.
Hơn 20 tiêm kích MiG-29 KQ Syria đã "mất tích" bí ẩn, mặc các "ông lão" Su-24, Su-22 và L-39 xuất kích giáng những đòn sấm sét vào phiến quân. Nhưng sự việc không hề đơn giản...
Thời gian gần đây những tổ hợp tên lửa S-300 tối tân mà Nga trang bị cho Quân đội Syria im lặng thật đáng sợ! Dường như chúng đã biến mất không dấu vết.
Tại căn cứ không quân Shayrat ở miền Trung Syria nơi từng bị Mỹ tấn công bằng tên lửa Tomahawk vừa xảy ra nhiều vụ nổ khủng khiếp, gây thiệt hại nặng, nhiều binh sĩ thương vong.
Các máy bay tiêm kích Israel đã bay bám địa hình ở độ cao cực thấp, rình rập trên không phận giáp với Syria, buộc lực lượng phòng không Syria bảo vệ Damascus khẩn cấp báo động.
Đã tròn 6 tháng kể từ khi 3 tổ hợp tên lửa S-300 tối tân được Moscow giao cho Damascus nhưng đến nay chúng chưa một lần khai hỏa mà để cho Không quân Israel mặc sức lộng hành.
Phiến quân Syria đang sở hữu pháo phản lực bắn loạt Grad và chúng được coi là mối đe dọa hết sức nguy hiểm đối với không chỉ tên lửa S-300 Syria mà còn cả S-400 và Pantsir-S1 Nga.
Chuyên gia quân sự Anatoly Matvyichuk (Nga) chia sẻ về tại sao nước ngoài tăng cường hoạt động do thám tại biên giới của Syria và đưa ra kết luận.
Hợp đồng đã ký, mọi thứ tưởng như đã trong tầm tay, nhưng Israel đành nuốt nước mắt chia tay với nửa tỷ USD khi bị đồng minh Mỹ "giơ thẻ đỏ" cấm bán tiêm kích F-16 cho Croatia.
Việc Nga chuyển giao các tổ hợp tên lửa S-300 cho Syria khiến Israel đứng ngồi không yên. Họ đã thề rằng sẽ tiêu diệt thứ vũ khí sát thủ này nhằm quét sạch bầu trời.
Tiêm kích F-16 quân nhà gặp nguy, phòng không Israel tá hỏa, buộc phải kích hoạt hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot PAC-2 để đánh chặn quả tên lửa đáng sợ của Syria.