Lộ diện vũ khí mới trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, ngày trở lại đại dương không còn xa

Trà Khánh |

Sau khi đại tu tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ được bổ sung thêm một loạt vũ khí mới, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu tác chiến hiện tại của Hải quân Nga.

Hãng thông tấn TASS dẫn một thông cáo báo chí của Tập đoàn sửa chữa tàu biển Zvyozdochka mới đây cho biết, nhiều khả năng tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ tiến hành chuyến thử nghiệm trên biển đầu tiên sau quá trình đại tu vào mùa thu năm 2022.

Thông tin này được TASS đưa ra dựa trên một hợp đồng sơn thân tàu Đô đốc Kuznetsov vừa được Zvyozdochka công bố, hợp đồng này sẽ được hoàn tất trong tháng 9/2022.

Được biết, hợp đồng sơn lớp vỏ thân tàu Đô đốc Kuznetsov có giá trị ước tính hơn 250 triệu rúp (khoảng 3,4 triệu USD), quá trình sơn sẽ được bắt đầu vào cuối tháng 5/2022.

Như một thông lệ, sau khi được sơn lại, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ trải qua chuyến đi biển đầu tiên kể từ khi được đại tu.

Phía Zvyozdochka hiện cũng đã xác nhận thông tin trên, tuy nhiên đây mới chỉ là tiến độ dự kiến và có thể sẽ thay đổi nếu như tình hình dịch Covid-19 ở Nga tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Hiện tại, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov đang được neo tại xưởng đóng tàu số 35 (công ty con của Zvyozdochka ở Murmansk). Tàu sân bay duy nhất của Hải quân Nga được đưa đến Murmansk để đại tu từ đầu năm 2017.

Lộ diện vũ khí mới trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, ngày trở lại đại dương không còn xa - Ảnh 2.

Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov trong quá trình đại tu tại Murmansk. Ảnh: The Drive.

Trong quá trình tàu Đô đốc Kuznetsov sửa chữa và nâng cấp ở Murmansk, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp tiến độ đại tu của tàu sân bay này. Trong đó nghiêm trọng nhất vẫn là vụ cháy làm hai người thiệt mạng và 14 người khác bị thương vào cuối năm 2019.

Được biết, các vụ tai nạn liên quan đến quá trình đại tu tàu Đô đốc Kuznetsov khiến Bộ Quốc phòng Nga thiệt hại ít nhất 600 triệu rúp.

Cũng theo thông cáo báo chí của Zvyozdochka, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sau khi được đại tu sẽ được trang bị thêm nhiều loại vũ khí mới, một trong số đó hệ thống phòng không Pantsir-M.

Lộ diện vũ khí mới trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov, ngày trở lại đại dương không còn xa - Ảnh 3.

Hệ thống phòng không trên hạm Pantsir-M . Ảnh: Said Aminov.

Hiện tại, tàu Đô đốc Kuznetsov đang được trang bị 8 hệ thống phòng không đánh chặn tầm gần (CIWS) Kashtan, các hệ thống này nhiều khả năng sẽ được thay bằng Pantsir-M. Hệ thống phòng không mới này sẽ chốt chặn cuối cùng bảo vệ tàu sân bay duy nhất của Nga trước các cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm của kẻ thù.

Pantsir-M được xem là biến thể trên hạm của hệ thống phòng không Pantsir-S1 vốn đã quá nổi tiếng của Nga, tuy nhiên biến thể này lại được trang bị hai pháo tự động 6 nòng GSh-6-30K 30mm hoặc AO-18KD 30mm tương tự như trên Kashtan.

Về tên lửa, nhiều khả năng Pantsir-M vẫn sử dụng đạn tên lửa 57E6 vốn đang trang bị trên Pantsir-S1. Đạn 57E6 đạt tầm bắn 20km, độ cao hạ mục tiêu 15km, dẫn đường bằng lệnh vô tuyến.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại