*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 12/8, Chính phủ Litva xác nhận sẽ đào các hào chống cơ động rộng 20m dọc theo biên giới với vùng lãnh thổ Kaliningrad của Nga và Belarus.
Ngày 1/7, Nga đã quyết định đóng cửa 7 cửa khẩu đường sắt biên giới với Estonia, Latvia và Phần Lan.
Mỹ dường như muốn mua tới 400 khẩu pháo tự hành Caesar để thay thế lựu pháo M777 của họ, đây thực sự là một con số rất lớn.
Tờ Business Insider (Mỹ) ngày 2/4 đưa tin, quân đội Đức (Bundeswehr) thông báo rằng họ đã thành lập một lữ đoàn mới có tên gọi là Lữ đoàn Thiết giáp số 45, để đóng quân tại Litva.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 2/12 tuyên bố Bắc Kinh phản đối việc Litva yêu cầu 3 nhân viên ngoại giao của Bắc Kinh tại Litva rời khỏi Vilnius.
Litva sẽ cung cấp cho Ukraine 6 hệ thống radar AMBER-1800, có thể phát hiện mục tiêu ở khoảng cách lên đến 400 km.
Tờ Financial Times (FT) ngày 8/5 dẫn lời Thủ tướng Litva Ingrida Simonyte cho biết, nước này đang chuẩn bị triển khai binh sĩ của mình tới Ukraine để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện.
Bộ trưởng Quốc phòng Estonia, Latvia và Litva đã phê chuẩn việc thành lập khu vực phòng thủ chung vùng Baltic tại biên giới với Nga và Belarus.
Bộ trưởng Kinh tế Litva Ausrine Armonaite đã kêu gọi người dân tài trợ cho ngành công nghiệp quốc phòng của nước này, gợi ý họ nên đầu tư vào xe tăng thay vì gửi tiết kiệm.
Tổng thống Litva cho biết nước này có thể không cần đóng cửa biên giới Belarus khi tình hình của lực lượng quân sự tư nhân Nga Wagner bắt đầu ổn định.
GD&TĐ - Các quốc gia vùng Baltic đang lo ngại khi lính đánh thuê Wagner Nga hiện diện tại Belarus.
Hai nước vùng Baltic - Latvia và Litva mới đây đã lên tiếng đã kêu gọi NATO tăng cường củng cố an ninh biên giới phía đông của họ để đối phó với dự đoán cho rằng công ty quân sự tư nhân Wagner của Nga sẽ thiết lập một căn cứ mới ở Belarus sau cuộc binh biến thất bại ở quê nhà.