Lính Mỹ ở Afghanistan sẽ được trang bị "Mắt thần trên không" để đối đầu với Taliban?

Hoài Giang |

Lính Mỹ trên các chiến trường Trung Á và Trung Đông nay đã có thể tránh được các cuộc phục kích của đối phương bởi những UAV trinh sát nhỏ gọn.

Máy bay không người lái (UAV) Black Hornet có trọng lượng tổng thể 18 g, được phát triển bởi Prox Dynamics của Na Uy và sau đó được FLIR Systems có trụ sở tại Hoa Kỳ mua lại.

UAV này được thiết kế cho các nhiệm vụ trinh sát chiến thuật trên chiến trường hiện đại. Máy bay không người lái nhỏ bé này có các cảm biến công nghệ cao cho phép nó hoạt động cả ngày lẫn đêm và có thời gian bay khoảng 25 phút.

Lính Mỹ ở Afghanistan sẽ được trang bị Mắt thần trên không để đối đầu với Taliban? - Ảnh 1.

Thông số chi tiết của UAV Black Hornet 3.

Theo tờ Breaking Defense , Quân đội Hoa Kỳ đã đặt mua 9.000 hệ thống Black Hornet trong vòng 3 năm tới theo hợp đồng trị giá 40 triệu USD từ FLIR Systems.

Theo thông tin của nhà sản xuất FLIR Systems thì UAV Black Hornet có những tính năng sau:

Màn hình hiển thị đóng vai trò trung tâm tương tác chính với hệ thống, còn các UAV là các "con mắt" trên không, có khả năng cơ động cao với khả năng bị phát hiện thấp. UAV có thể hỗ trợ các nhiệm vụ trinh sát được lên kế hoạch trước và thay đổi trên đường bay".

Các đơn vị lính dù thuộc Lữ đoàn 3, Sư đoàn 82 sẽ là đơn vị vũ trang đầu tiên được trang bị Black Hornet trong lần triển khai sắp tới tại Afghanistan ​​vào cuối mùa hè năm 2019.

Lính Mỹ ở Afghanistan sẽ được trang bị Mắt thần trên không để đối đầu với Taliban? - Ảnh 3.

Hệ thống điều khiển mặt đất và UAV Black Hornet.

UAV Black Hornet được cho là sẽ giúp các chỉ huy tiểu đội trinh sát khu vực giao tranh trước khi ra lệnh cho những người lính tiến lên.

"Đó là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mà mọi đơn vị quân sự sẽ có tầm nhìn vượt ra khỏi mắt của họ", Nathan Heslink, Trợ lý Giám đốc Chương trình PEO Soldier, cho biết trong một thông cáo báo chí của Quân đội Hoa Kỳ.

Máy bay không người lái, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghệ siêu âm và máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 là các nỗ lực hiện đại hóa được thúc đẩy bởi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.

Quân đội Hoa Kỳ cũng đang nghiên cứu các dự án mới như súng trường tấn công và đạn thế hệ mới, kính ngắm công nghệ cao và các robot vận chuyển quân trang cho binh sĩ.

Video quảng cáo của UAV FLIR Black Hornet 3.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại