Lính đánh thuê Nga ở Syria: Sự thật phũ phàng qua chia sẻ của người trong cuộc

Bảo Lam |

"Không còn xe tăng T-90, xe thiết giáp Tiger tối tân và chúng tôi bị đối xử như thú vật, như giẻ rách, và là bia đỡ đạn", một sĩ quan Wagner chia sẻ với phóng viên của Lenta (Nga).

Sự thật phũ phàng

Ban lãnh đạo Công ty quân sự tư nhân Wagner coi những nhân viên của mình như bia đỡ đạn, còn bên trong tổ chức này phương pháp quản lý theo kiểu cục bộ và thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm là những vấn đề hết sức nhức nhối. Đó là chia sẻ nặc danh của ba sĩ quan chỉ huy đang làm việc tại công ty này cho phóng viên trang tin Lenta (Nga).

"Thiếu người, những người có kinh nghiệm không muốn làm việc này. Họ cư xử với người ta như thú vật, như giẻ rách, bia đỡ đạn, đến đây để kiếm miếng ăn,... Để trở thành chỉ huy đại đội cần phải biết bợ đỡ lãnh đạo lúc cần, họ coi người khác như thú vật, họ hành xử rất cục bộ", một sĩ quan chia sẻ với phóng viên.

Nhóm Wagner được cho là thành lập dưới sự hậu thuẫn của các cơ quan đặc nhiệm và Bộ Quốc phòng Nga trước khi diễn ra cuộc đảo chính Maidan ở Ukraine không lâu. Hiện nay, số lượng nhân viên của họ có mặt tại Syria, theo các tính toán khác nhau – từ 2 đến 4 nghìn người.

Thêm vào đó là khoảng 300 người Kazak gốc Ukraine thuộc đội "Carpata". Thỉnh thoảng đặc nhiệm Nga đến đó để tham gia huấn luyện. Tổng cộng, theo đánh giá của các sĩ quan này, tại Syria có khoảng 8 nghìn người Nga đang chiến đấu bên phe của quân đội chính phủ Assad.

Lính đánh thuê Nga ở Syria: Sự thật phũ phàng qua chia sẻ của người trong cuộc - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là lính đánh thuê người Nga thuộc Công ty quân sự tư nhân Wagner ở Syria.

Công ty Wagner được lấy tên của thượng tá về hưu Dmitri Utkin (mật danh là Wagner), mặc dù theo các sĩ quan trả lời phỏng vấn khẳng định, ông ta không phải là nhân vật thứ nhất trong công ty mà chỉ là chỉ huy của một đội.

Lính mới được lựa chọn ở một thao trường gần thị trấn Molkino, ngoại ô thành phố Krasnodar. Tiêu chuẩn chính khi tuyển chọn – tuổi không quá 25 và không có tiền án, tiền sự; tình trạng sức khỏe không quan trọng lắm, họ tuyển gần như tất cả.

Sau đó lính mới được kiểm tra bằng máy nói dối xem họ có hợp tác với các cơ quan tình báo và đối thủ hay không. Sau đó bác sĩ tâm lý sẽ gặp họ nói chuyện để kiểm tra khả năng sẵn sàng giết người. Khuyến cáo không nên tuyển những người gốc Kavkaz, còn những người gốc Chechnya không bao giờ tuyển chọn để tới Syria.

Về hình thức, các bản hợp đồng được ký với lính mới để thực công tác thám hiểm địa chất, làm việc tại các giếng dầu ở những khu vực xảy ra chiến sự. Các bản hợp đồng này không được trao tay. Khi đến nơi cần thiết, họ sẽ được nhận vũ khí, nhiệm vụ chiến đấu của họ do chỉ huy người Syria đặt ra.

Những hành động được phối hợp với các lực lượng không quân Nga – ban đầu khu vực cần truy quét sẽ được không quân và pháo binh dọn dẹp, sau đó các lính đánh thuê càn quét và giành quyền kiểm soát các mỏ dầu và khí.

Từ năm 2017, các phiến quân IS không còn xuất hiện tại Syria, và lính đánh thuê Wagner phải đối đầu với các nhóm vũ trang đối lập mà trong đó có rất nhiều kẻ đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, Marocco, Liên minh Châu Âu, Nga và Ukraine.

Trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày, các lính đánh thuê thường xuyên than phiền bị gạ tình đồng giới, vì những binh lính Syria hèn nhát, vì món ăn khó nuốt, vì mất vệ sinh và ô uế, vì những chất độc không có thuốc giải.

Lương và vũ khí của lính đánh thuê Nga có gì?

Tiền công do phía Syria chi trả, nhưng tất cả những vấn đề tài chính được giải quyết thông qua tổ chức "Euro Polis" thuộc quyền sở hữu của doanh nhân Evgeny Prigozin.

Lương tháng của lính Wagner quèn – 150 nghìn rúp (khoảng 2.400 USD) cộng với 100% tiền thưởng, của chỉ huy đại đội – hơn gấp 3 lần. Nếu hi sinh thì người thân sẽ nhận được 3 triệu rúp (48.000 USD). Bị thương nhẹ - 30 nghìn, thương nặng – tối đa 180 nghìn rúp.

Trước đây, nhờ những đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng Nga, các lính đánh thuê Wagner có được thu nhập cao, được trang bị quân phục đắt tiền, vũ khí mới như xe tăng T-90, T-72, các loại xe thiết giáp tối tân như "Vodnik", "Vystrel", "Rys", "Tiger". Từ năm 2016, tình hình tài chính sụt giảm.

Lính đánh thuê Nga ở Syria: Sự thật phũ phàng qua chia sẻ của người trong cuộc - Ảnh 2.

Xe tăng T-90 của Nga chiến đấu ở Syria.

Theo thông tin của The Bell, hiện nay ông Prigozin đã mất phần lớn các bản hợp đồng trị giá nhiều tỷ với Bộ Quốc phòng Nga. Hiện giờ lính đánh thuê Wagner phải dùng súng của người Syria và không có xe tăng.

Nhưng các chỉ huy thừa nhận rằng điều đó không quan trọng, cơ bản là họ chiến đấu vì nước Nga và những lợi ích địa chính trị của tổ quốc. Họ không quan tâm tới tương lai của mình và nói rằng trước mắt họ vẫn còn nhiều cuộc chiến tranh – đã có Nam Sudan, sắp tới sẽ là Lybia. Họ không muốn chiến đấu với Mỹ, nhưng nếu cần họ cũng chẳng ngại.

Lính đánh thuê người Nga ở Syria và khắp nơi trên thế giới

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại