Liệu Nga có đủ sức đối chọi với lực lượng liên minh ở Địa Trung Hải?

QS |

Hoạt động của Hạm đội Mỹ tại Địa Trung Hải cho thấy phương Tây và Mỹ đang muốn duy trì mọi việc dưới quyền kiểm soát.

Tàu sân bay USS Harry Truman đã đến Địa Trung Hải, dẫn đầu nhóm tác chiến tàu sân bay tiến vào khu vực hoạt động của Hạm đội 6 – Hải quân Mỹ.

Mục đích của đợt điều động lần này là nhằm hỗ trợ các đồng minh NATO và bảo vệ các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ. Theo chỉ huy Hạm đội 6 Lisa Franchetti, nhóm tàu Truman [gồm 9 phi đội tiêm kích hạm, tàu tuần dương USS Normandy và các tàu khu trục] sẽ thực hành tất cả các hoạt động hải quân đang được Mỹ triển khai hiện nay.

Nhà phân tích Dmitry Sudakov trên tờ Pravda cho rằng, hoạt động của Hạm đội Mỹ tại Địa Trung Hải cho thấy phương Tây và Mỹ đang muốn duy trì mọi việc dưới quyền kiểm soát. Nhưng cũng đồng thời, NATO không muốn đối đầu quân sự trực diện với Nga tại Syria.

Tàu khu trục Donald Cook của Hải quân Mỹ đang đóng gần Gibraltar. Tàu ngầm hạt nhân đa nhiệm lớp Virginia John Warner thì được triển khai tới đông Peloponnese, miền nam Hy Lạp.

Liệu Nga có đủ sức đối chọi với lực lượng liên minh ở Địa Trung Hải? - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Harry S. Truman (CVN 75). Ảnh: Hải quân Mỹ

Hạm đội 5 của Mỹ (phụ trách Vịnh Ba Tư, Biển Đỏ, Biển Ả Rập) bao gồm tàu tuần dương Monterey, tàu khu trục Laboon và Higgins. Trong đó, tàu Laboon đã bắn 7 tên lửa Tomahawk từ biển Đỏ, và tàu Higgins bắn 23 tên lửa từ Vịnh Ba Tư nhằm vào Syria hồi tháng 4 năm nay.

Tàu khu trục USS Carney đang thả neo tại căn cứ hải quân Rota, trong khi tàu USS Ross đã được tái triển khai tới Scotland để tham gia các cuộc tập trận gần đây. Vài ngày trước, tàu USS Porter đã xuất hiện tại Helsinki, Phần Lan.

Điều đáng nói là, lực lượng Anh và Pháp chỉ có thể cung cấp sự hỗ trợ mang tính biểu tượng ở đây. Anh vẫn đang hoàn thiện tàu sân bay Queen Elizabeth và dự kiến phải tới năm 2020 con tàu mới sẵn sàng hoạt động. Trong khi đó, tàu sân bay Pháp Charles de Gaulle tới mùa đông mới hoàn tất quá trình sửa chữa.

Đức chỉ có thể hỗ trợ một cách khiêm tốn khi điều 1 khinh hạm Hessen tham gia cùng nhóm tác chiến tàu Truman.

Tàu sân bay Kuznetsov của Hải quân Nga hoạt động ở chiến trường Syria.

Về phần Nga, tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov vẫn đang trong quá trình sửa chữa, trong khi tuần dương hạm hạt nhân Pyotr Veliky đã thả neo được 7 tháng.

Tuy nhiên, theo ông Sudakov, Nga hiện đang vận hành căn cứ không quân Khmeimim cách bờ biển Syria khoảng 2,5 km. Moscow còn có thể nhanh chóng điều động các tiêm kích MiG-29 tới đó từ trung đoàn tiêm kích ở căn cứ Severomorsk-3.

Các tàu ngầm diesel-điện của Hạm đội Biển Đen (Veliky Novgorod và Kolpino), cùng khinh hạm Đô đốc Grigorovich và Đô đốc Essen có thể trở thành chướng ngại lớn đối với lực lượng Mỹ.

Những con tàu này có thể mang theo tên lửa Kalbir, với khả năng di chuyển ở tốc độ siêu thanh trong giai đoạn cuối của hành trình bay.

Các chuyên gia phân tích cho biết, vào ngày 14/4 – thời điểm liên quân Anh-Pháp-Mỹ tấn công Syria – các tàu chiến của Hải quân Nga tại Địa Trung Hải đã thực hiện nhiệm vụ của mình và đã giảm tới mức tối thiểu các vụ phóng tên lửa.

Theo đánh giá của ông Sudakov, xét trên mặt bằng chung, Nga vẫn có thể triển khai một số lượng tương tự các tàu mặt nước và tàu ngầm để đối chọi với Hải quân Mỹ. Vì thế, cán cân lực lượng trong khu vực vẫn được duy trì.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại