Libya: LNA mua 6 máy bay không người lái do Trung Quốc chế tạo

Vi Diệu (Vietnam+) |

Không quân Hoàng gia Jordan (RJAF) đang xem xét bàn giao các máy bay không người lái CH-4 (do Trung Quốc sản xuất) cho lực lượng ở miền Đông Libya trong vài tháng tới.

Ngày 6/2, truyền thông Bắc Phi đưa tin, lực lượng Quân đội miền Đông Libya ( LNA ) trung thành với Tướng Khalifa Haftar đã ký hợp đồng mua 6 máy bay không người lái CH-4 do Trung Quốc chế tạo. Số máy bay này được LNA mua lại từ Không quân Hoàng gia Jordan (RJAF).

Theo trang mạng Intelligence Online, RJAF đang xem xét để chuyển giao số máy bay không người lái này trong vài tháng tới.

Trang mạng Midde East Monitor dẫn báo cáo mới đây của LHQ cho biết, Jordan cũng đã cung cấp nhiều xe bọc thép cho các lực lượng ủng hộ Tướng Haftar.

Từng được xem là "câu trả lời" của Trung Quốc dành cho máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ, CH-4 có khả năng thực hiện nhiều loại nhiệm vụ khác nhau như do thám, thu thập tin tình báo, tác chiến điện tử, tuần tra...

Kể từ sau khi thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 2011, Trung Quốc đã xuất khẩu loại máy bay này tới nhiều quốc gia trên thế giới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại