Lầu Năm Góc: Trung Quốc sẽ sớm áp đảo Đài Loan trên không

Kiệt Linh |

Theo các tài liệu mật bị rò rỉ gây chấn động của Lầu Năm Góc, Bắc Kinh rất có thể sẽ sớm giành được ưu thế trên không đối với VLT Đài Loan nếu một cuộc xung đột nổ ra ở khu vực lân cận Eo biển Đài Loan.

Lầu Năm Góc: Trung Quốc sẽ sớm áp đảo Đài Loan trên không - Ảnh 1.

Washington lo ngại về khả năng phòng thủ của Đài Loan trong trường hợp bị Bắc Kinh tấn công, tờ Washington Post hồi cuối tuần vừa rồi đã dẫn nhận định được đưa ra trong các tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc đưa tin. Vụ rò rỉ thông tin này đã gây rúng động nền tảng hạ tầng tình báo quân sự của Mỹ.

Đáp lại những lo ngại được nêu ra trong các tài liệu, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Vùng lãnh thổ (VLT) Đài Loan đã nói với tờ Washington Post rằng họ “tôn trọng các ý kiến ​nhận định ​bên ngoài về sự sẵn sàng của quân đội” vùng lãnh thổ Đài Loan nhưng các giao thức phòng thủ của họ đã “được xây dựng cẩn thận dựa trên các mối đe dọa từ kẻ thù”.

Các tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc được cho là do một thành viên 21 tuổi của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Mỹ tải lên một diễn đàn web trò chơi. Theo các tài liệu gây chấn động này, Bắc Kinh rất có thể sẽ sớm giành được ưu thế trên không đối với VLT Đài Loan nếu một cuộc xung đột nổ ra ở khu vực lân cận Eo biển Đài Loan.

Các đánh giá của Lầu Năm Góc bị rò rỉ cũng chỉ ra rằng giới lãnh đạo quân sự của VLT Đài Loan hoài nghi về khả năng của chính họ trong việc “phát hiện chính xác các vụ phóng tên lửa” và chỉ khoảng 50% máy bay của hòn đảo này có khả năng giao tranh hiệu quả với Lực lượng Không quân tiên tiến hơn của Bắc Kinh.

Tài liệu của Lầu Năm Góc cũng khẳng định chiến thuật mập mờ của Trung Quốc nhằm che đậy sự di chuyển các phần cứng quân sự trong cơ sở hạ tầng dân sự - chẳng hạn như phà chở khách - đã cản trở các nỗ lực thu thập thông tin tình báo của Mỹ.

Theo thông tin rò rỉ, Lầu Năm Góc đã chỉ trích khả năng sẵn sàng phòng thủ của Đài Loan, đặc biệt là khi nó liên quan đến các vấn đề trong việc di chuyển các vũ khí quân sự của Đài Loan để khiến chúng ít bị tổn thương hơn trước các cuộc không kích. Tờ Washington Post cho biết thêm, Washington cũng lo ngại về viễn cảnh Đài Loan biến các cuộc tập trận quân sự của họ thành các tình huống hành động trực tiếp trong thế giới thực.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng VLT Đài Loan khẳng định trong tuyên bố với tờ Washington Post rằng lực lượng quân sự của họ “hoàn toàn có năng lực, quyết tâm và tự tin” để có thể đảm bảo an ninh trên hòn đảo.

Các báo cáo chỉ trích về hiệu quả phòng thủ của Đài Loan được tung ra chỉ vài ngày sau khi vùng lãnh thổ này tổ chức các cuộc tập trận quân sự, trong đó họ lên kế hoạch cho một loạt các phản ứng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và vũ khí hóa học. Diễn biến này diễn ra sau khi Bắc Kinh khai hỏa một loạt cuộc tập trận của riêng mình, được cho là bao gồm một kịch bản liên quan đến việc “bao vây” hòn đảo.

Những lo ngại của Washington về các vấn đề an ninh của Đài Loan diễn ra trùng hợp với thời điểm Bắc Kinh tức giận và bất mãn về sự can thiệp rõ ràng của Mỹ vào khu vực. Trung Quốc đã tăng cường các cuộc tập trận quân sự vào năm ngoái sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện lúc đó là bà Nancy Pelosi. Bắc Kinh cũng bày tỏ sự tức giận khi Nhà lãnh đạo của hòn đảo Đài Loan - bà Tsai Ing-wen tổ chức một cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện đương nhiệm của Mỹ - ông Kevin McCarthy ở California vào đầu tháng này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại