*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo các tài liệu mật bị rò rỉ gây chấn động của Lầu Năm Góc, Bắc Kinh rất có thể sẽ sớm giành được ưu thế trên không đối với VLT Đài Loan nếu một cuộc xung đột nổ ra ở khu vực lân cận Eo biển Đài Loan.
Trung Quốc điều động nhiều máy bay và tàu chiến áp sát quần đảo Đài Loan trong 24 giờ qua.
Ngày 2-10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói ông không nhận thấy khả năng Trung Quốc sắp tấn công Đài Loan, nhưng cho rằng Bắc Kinh đang cố thiết lập trạng thái 'bình thường mới' bằng các hoạt động quân sự quanh hòn đảo này.
Hôm nay (10/8), Trung Quốc vừa công bố Sách Trắng thứ 3 về vấn đề Đài Loan, trong đó khẳng định “không cam kết từ bỏ sử dụng vũ lực và bảo lưu lựa chọn thực hiện mọi biện pháp cần thiết”.
Giới chuyên gia cho rằng, ngoài thống nhất Đài Loan theo phương thức hòa bình hoặc sử dụng vũ lực, Bắc Kinh còn con đường thứ ba.
Nếu Bắc Kinh thực sự tấn công Đài Loan, những gì xảy ra tiếp theo rất có thể sẽ quyết định việc Trung Quốc hay Mỹ giành vị trí thống lĩnh ở Thái Bình Dương.
Theo các chuyên gia, PLA muốn gây nhiễu cho Mỹ và Đài Loan thông qua các cuộc tập trận dồn dập. Đây là bước thứ nhất.
Cựu Hạm trưởng Lữ Lễ Thi cho rằng, PLA chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến eo biển bởi chưa hội tụ đủ một số yếu tố quan trọng.
Trong cùng một thời điểm, TQ đồng thời tập trên trên bốn vùng biển cũng như mô phỏng cuộc tấn công đô thị trên đất liền.
Ông Ochmanek giả định, trong các xung đột quân sự, đặc biệt liên quan tới Đài Loan, Mỹ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của binh sĩ, tàu sân bay bị đánh chìm, máy bay bị bắn rơi.
Có 3 khả năng xảy ra khi PLA thống nhất Đài Loan bằng vũ lực: Tấn công quy mô lớn, chiến tranh bùng nổ; tấn công quy mô nhỏ, bắt kẻ lãnh đạo; không tấn công, phong tỏa nghẹt thở.
Chiến lược gia quân sự Trung Quốc, Thiếu tướng Kiều Lương cảnh báo rằng, Bắc Kinh không nên coi đại dịch Covid-19 là cơ hội để giành lại Đài Loan bằng vũ lực.
Tâm điểm