Cựu Hạm trưởng Đài Loan: PLA chỉ dọa chứ chưa thể tấn công Đài Loan trong 5 năm tới

An An |

Cựu Hạm trưởng Lữ Lễ Thi cho rằng, PLA chưa thực sự sẵn sàng cho cuộc chiến eo biển bởi chưa hội tụ đủ một số yếu tố quan trọng.

Theo China Times (Đài Loan), trong những ngày gần đây, Trung Quốc đại lục liên tục tiến hành các cuộc tập trận quân sự xung quanh eo biển Đài Loan và ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về cuộc tấn công quân sự của Đại lục đối với Đài Loan. 

Tờ này dẫn lời cựu Hạm trưởng hải quân Đài Loan Lữ Lễ Thi chỉ ra rằng, hiện tại, các máy bay quân sự của quân đội Trung Quốc (PLA) xuất hiện ở eo biển Đài Loan chỉ là gây sức ép, cuộc tấn công thực sự vào Đài Loan vẫn chưa sẵn sàng trong 5 năm tới.

Theo đó, trả lời Deutsche Welle (Đức), ông Lữ nói rằng việc máy bay của PLA thường xuyên xuất hiện trong vùng nhận dạng phòng không phía Tây Nam của Đài Loan và bay qua đường trung tuyến eo biển chỉ là để đe dọa, gây áp lực, chỉ cần máy bay của PLA không bay vào vùng trời của đảo này thì sẽ không gây ra xung đột quân sự.

Cựu Hạm trưởng Đài Loan: PLA chỉ dọa chứ chưa thể tấn công Đài Loan trong 5 năm tới - Ảnh 1.

Ông Lữ Lễ Thi. Ảnh: China Times

Ông này nhận định, các cuộc thảo luận gần đây của Đài Loan về vấn đề "đòn đánh đầu tiên" phản ánh không quân đang nghiên cứu các biện pháp đối phó của chiến đấu cơ Đài Loan khi chiến đấu cơ PLA thực sự tiến vào không phận đảo này trong tương lai.

Theo cựu Hạm trưởng Lữ Lễ Thi, trong năm nay sang năm sau, Đại lục sẽ không tấn công vũ trang vào Đài Loan vì PLA vẫn chưa sẵn sàng, bởi sẽ mất ít nhất 5 năm để tàu tấn công lưỡng cư và tàu sân bay thứ ba của PLA hoàn thành. Hoặc có thể sau 5 năm PLA cũng chưa sẵn sàng bởi còn tùy vào tình hình huấn luyện đào tạo lúc đó.

Về câu nói "trận đầu cũng là trận cuối", ông Lữ cho rằng đây là quan điểm của PLA, vì Bắc Kinh cần phải tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, một số biện pháp đối phó và sự viện trợ cuộc chiến cho Đài Loan từ Mỹ và Nhật Bản nên PLA cần rút ngắn thời gian đối đầu. Tuy nhiên, ông này cũng nói rằng, sức mạnh phản công của Đài Loan có thể lớn hơn Bắc Kinh dự đoán, hơn nữa Đài Loan vẫn đang không ngừng trang bị vũ khí có khả năng tấn công.

Cựu Hạm trưởng Đài Loan nhận định, sức mạnh của PLA đang tăng lên, từ tác chiến đơn lẻ một quân chủng đến tác chiến liên hợp và khả năng tác chiến liên hợp tương đối hoàn chỉnh trong tương lai. 

"Từ cuộc diễn tập hiện tại trên biển Hoa Đông, có vẻ như chuỗi diễn tập quân sự này thực chất là diễn tập phòng không ven biển và kiểm soát biển với lực lượng phòng thủ bờ biển và tàu hải quân. Khi chúng tôi [Đài Loan] tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải mua máy bay không người lái Sea Guard, họ bắt đầu tăng cường huấn luyện pháo binh phòng không vên biển trong khu vực", ông Lữ chia sẻ.

Ngoài ra, theo ông quá trình huấn luyện đào tạo trên biển Bột Hải khá đặc biệt. Bột Hải rất gần với Đại Liên và Thanh Đảo. Tàu sân bay Sơn Đông hiện đang ở Đại Liên, còn tàu Liêu Ninh ở Thanh Đảo, vì vậy Bắc Kinh hiện đang tiến hành khóa huấn luyện tàu sân bay kép. Đây không phải là tác chiến biển xa, mà là tác chiến gần bờ.

Cựu quan chức hải quân Đài Loan khẳng định rằng, sự phát triển quân sự của PLA đã vượt quá nhu cầu quốc phòng khi không chỉ đơn thuần nâng cao sức mạnh phòng vệ mà còn phô trương xu thế phát triển với thế giới. 

Ông nói Mỹ sẽ làm gì trong tương lai sẽ tùy thuộc vào mức độ thân thiết của quan hệ giữa Đài-Mỹ, hoặc là đại lục có phông trương hơn không. Đây không phải là một quyết định đơn phương mà là kết quả của một cuộc cạnh tranh từ nhiều phía. Nó phụ thuộc vào sự mất cân đối giữa Trung Quốc, Mỹ và Đài Loan trong từng thời kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại