Lần nào đi công tác về, nam giám đốc 34 tuổi cũng đến cầu cứu bác sĩ vì 1 một lý do

Ngọc Minh |

Nam bệnh nhân này tới khám nhiều tới mức bác sĩ đã quen mặt. Dù được bác sĩ cảnh báo nguy cơ lây bệnh nhiều lần nhưng tới tận lần khám thứ 7, bệnh nhân mới hứa quyết tâm điều trị.

Cầu cứu bác sĩ 7 lần vì 1 lý do duy nhất

Theo Ths. BS Phạm Quang Khải, Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu - Nam học (Bệnh viện E), thời gian gần đây bác sĩ đã tiếp đón rất nhiều trường hợp nam giới bị sùi mào gà hậu môn tới khám. Có trường hợp đi ngoài ra máu, tới khám vì tưởng mắc trĩ nhưng kết quả phát hiện ra bị sùi mào gà hậu môn.

Bác sĩ Khải cũng chia sẻ đã từng điều trị cho trường hợp bệnh nhân nam, 34 tuổi, là giám đốc phát triển kinh doanh tại một công ty. Do tính chất công việc nên bệnh nhân thường thường xuyên phải đi công tác. Mỗi lần đi công tác, người đàn ông đều phát sinh quan hệ đồng tính nam.

Sau mỗi chuyến công tác, nam bệnh nhân thường phải tới viện "cầu cứu" bác sĩ do bị sùi mào gà hậu môn.

Theo bác sĩ Khải, tới nay, nam bệnh nhân đã điều trị tại khoa 7 lần. Sau mỗi lần điều trị khỏi, dù đã có chỉ định kiêng quan hệ một thời gian của bác sĩ nhưng bệnh nhân không thực hiện, dẫn đến bệnh tái phát. Điều này cũng khiến bệnh nhân phải đốt sùi mào gà nhiều lần.

Lần nào đi công tác về, nam giám đốc 34 tuổi cũng đến cầu cứu bác sĩ vì 1 một lý do- Ảnh 1.

Khám nam khoa (ảnh minh họa).

"Bệnh nhân tới khám nhiều đến nỗi bác sĩ cũng quen mặt. Tôi hỏi bệnh nhân có quyết tâm điều trị hay không. Lần thứ 7 bệnh nhân hứa sẽ kiêng khem trong thời gian điều trị. Hiện, bệnh nhân tình trạng của bệnh nhân đã ổn định", bác sĩ Khải nói.

Dấu hiệu và cách phòng ngừa sùi mào gà

Sùi mào gà là bệnh lây truyền qua đường tình dục do virus HPV gây ra với đặc trưng là hiện tượng nổi nốt sùi đau, ngứa và khiến người bệnh khó chịu. Nốt sùi mào gà có thể khu trú ở nhiều vị trí trên cơ thể nhưng thường gặp nhất là ở bộ phận sinh dục, trong đó có vùng hậu môn.

Bác sĩ Khải cho biết, người có quan hệ đồng tính nam thường có nguy cơ cao mắc sùi mào gà hậu môn. Tình trạng tái mắc sùi mào gà hậu môn thường do người bệnh không kiêng quan hệ tình dục trong quá trình điều trị. Hoặc một số trường hợp bệnh nhân đã mắc sùi mào gà nên không còn cảm thấy thấy sợ, có tâm lý mắc bệnh thì điều trị dẫn đến bệnh tái phát.

Bất kỳ lứa tuổi nào cũng có nguy cơ mắc sùi mào gà hậu môn nếu như quan hệ không an toàn.

Lần nào đi công tác về, nam giám đốc 34 tuổi cũng đến cầu cứu bác sĩ vì 1 một lý do- Ảnh 2.

Bác sĩ Phạm Quang Khải.

Do đặc điểm của hậu môn là môi trường ẩm ướt nên rất thuận lợi cho virus HPV gây sùi mào gà phát triển. Ban đầu, nốt sùi có dạng mụn thịt nhỏ mềm sau đó tiến triển thành dạng đĩa bẹt hoặc gai nhú màu hồng nhạt với đường kính khoảng 1mm, bề mặt thô ráp. Đến giai đoạn sau, nốt sùi mọc thành dải dài, tăng về kích thước, hình dạng giống như hoa súp lơ nhỏ hoặc mào gà.

Nốt sùi màu da, nâu hoặc hồng xuất hiện ở vùng sinh dục gây cảm giác khó chịu, ngứa ngáy, chảy máu sau khi quan hệ tình dục. Ngoài ra, nốt sùi mào gà cũng có thể xuất hiện trên môi, miệng, lưỡi hoặc cổ họng nếu phát sinh quan hệ tình dục bằng miệng với người nhiễm virus HPV.

"Đa phần các trường hợp sùi mào gà hậu môn đều có quan hệ đồng tính nam (MSM). Việc điều trị sùi mào gà trong hậu môn thường khó khăn hơn so với nốt sùi mào gà mọc ngoài dương vật. Sùi mào gà hậu môn cũng rất dễ tái phát dù đã điều trị khỏi", bác sĩ Khải nói.

Để phòng ngừa nguy cơ mắc sùi mào gà hậu môn, bác sĩ Khải khuyến cáo mọi người nên tiêm phòng HPV với cả nam và nữ. Ngoài ra, khi phát sinh quan hệ tình dục, mọi người cần phải sử dụng bao cao su đúng cách trong suốt quá trình quan hệ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại