Lần đầu tiên S-400 cùng Pantsir-S được Nga đưa ra nước ngoài tập trận

Bá Di |

Nga mới đây đã triển khai S-400 và Pantsir-S tới Serbia để tham gia cuộc tập trận hệ thống tên lửa đầu tiên ở nước ngoài.

Thông tin tên được Bộ Quốc Phòng Nga xác nhận với Sputnik ngày 24/10. Theo quân đội Nga, sư đoàn S-400 và hệ thống phòng không Pantsir-S sẽ được triển khai tại căn cứ không quân Batainitsa, sẽ tham gia vào các lực lượng và phương tiện phòng không hỗn hợp giữa Nga và Serbia.

Trong cuộc tập trận, các đơn vị phòng không Nga và Serbia sẽ cùng thực hiện các nhiệm vụ phát hiện, theo dõi, phân loại và tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu trên không của kẻ thù giả định.

Cuộc tập trận là giai đoạn hai của cuộc tập trận chung mang tên "Slavic Shield-2019" giữa Nga và Serbia, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 29/10.

Lần đầu tiên S-400 cùng Pantsir-S được Nga đưa ra nước ngoài tập trận - Ảnh 1.

Pantsir-S1.

Trước đó, giai đoạn đầu của cuộc tập trận phòng không "Slavic Shield - 2019", được tổ chức vào tháng 9 năm nay tại Trung tâm Huấn luyện Chiến đấu của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ở Vùng Astrakhan.

S-400 Triumph là hệ thống vũ khí phòng không của Nga, đã phục vụ trong quân đội Nga từ năm 2007. Nó được mô tả là một trong những hệ thống phòng không tiên tiến nhất hiện nay.

Pantsir-S là vũ khí phòng không tự hành được thiết kế để chống lại máy bay, trực thăng, tên lửa hành trình và máy bay không người lái.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại