Lại xảy ra tấn công đẫm máu ở Mexico: 15 người thiệt mạng

Kông Anh |

Hôm 15/10, một cuộc đấu súng giữa lực lượng an ninh và dân thường có vũ trang đã diễn ra ở bang Guerrero, Mexico, giết chết 15 người.

Đây là vụ tấn công đẫm máu thứ 2 trong 2 ngày làm rung chuyển Mexico.

Người phát ngôn lực lượng an ninh công cộng bang Guerrero, ông Roberto Alvarez, cho biết 14 dân thường và 1 binh sĩ chết trong vụ xả súng ở thành phố Tepochica, gần Iguala. Vụ đấu súng xảy ra giữa lực lượng an ninh và dân thường có vũ trang.

Hôm 14/10, 14 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Aguililla, bang Michoacan.

Tổng thống Mexico Andres Manuel Lopez Obrador đổ lỗi cho chính quyền tiền nhiệm về tình hình bạo lực đang diễn ra ở Mexico.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Lopez Obrador cho biết cuộc phục kích ở Michoacan là rất đáng tiếc, nhắc lại cam kết về chi tiêu lớn hơn cho an ninh, đồng thời khẳng định cuộc chiến chống lại bạo lực nhất định sẽ có kết quả.

“Tôi lạc quan, chúng tôi sẽ bảo đảm hòa bình... chúng tôi ưu tiên cho vấn đề này, nhưng chính phủ tiền nhiệm đã cho phép bạo lực phát triển”, ông Lopez Obrador nói.

Những cuộc tấn công này sẽ gia tăng áp lực lên ông Lopez Obrador. Kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 12/2018, nhiều vụ tấn công đẫm máu xảy ra ở Mexico. Hơn 29.000 vụ giết người được ghi nhận tại Mexico trong năm 2018.

Guerrero và Michoacan là hai bang bạo lực và vô luật pháp nhất ở Mexico. Đây là những nơi mà các băng đảng ma túy chiến đấu lẫn nhau để giành giật quyền kiểm soát các tuyến đường buôn lậu đến Thái Bình Dương và nội địa của đất nước này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại