Chuyên gia quốc tế nói gì về việc bầu Đức đầu tư vào Myanmar?

Hoàng Đan |

(Soha.vn) - Đại diện của Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng, sở dĩ bầu Đức đầu tư vào Myanmar bởi đây là một thị trường mới mở cửa, còn rất nhiều tiềm năng...

Trong suốt năm 2012, Myanmar có thể nói là cái tên được nhắc tới nhiều nhất trong giới doanh nhân Việt Nam. Rất nhiều cuộc thăm dò, khảo sát đã được thực hiện, nhưng khởi công được dự án thì tới giờ phút này mới chỉ có ông Đoàn Nguyên Đức, bầu Đức- Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai.

Trao đổi với chúng tôi xung quanh việc lựa chọn đầu tư vào Myanmar của bầu Đức, bà Lê Thị Kim Hoa, Phó Giám Đốc Cushman & Wakefield Việt Nam kiêm Giám Đốc Bộ Phận Bán lẻ Cushman & Wakefield Việt Nam cho rằng, sở dĩ bầu Đức đầu tư vào Myanmar bởi đây là một thị trường mới mở cửa, còn rất nhiều tiềm năng và mang đến cho nhà đầu tư những điều kiện thuận lợi, khuyến khích về chính sách...

Bầu Đức phát biểu tại buổi lễ khởi công Khu phức hợp Hoang Anh Gia Lai Myanmar Center” tại thành phố Yangon hôm hôm 5/6 (Ảnh:HAGL).

Bầu Đức phát biểu tại buổi lễ khởi công Khu phức hợp Hoang Anh Gia Lai Myanmar Center” tại thành phố Yangon hôm 5/6/2013 (Ảnh: HAGL).

"Tại thời điểm này, sự thu hút đầu tiên có thể thấy đó là Myanmar là một thị trường mới mở cửa, việc này đồng nghĩa với việc nhu cầu lớn của người dân về các sản phẩm dịch vụ vô cùng lớn chưa được khai thác.

Mặt khác, quốc gia này cũng mang đến cho các nhà đầu tư những điều kiện thuận lợi và khuyến khích nhất từ chính sách thương mại, cũng như cam kết về sự phát triển hệ thống giao thông, phương tiện giao thông công cộng, hệ thống viễn thông…. nhanh và hiệu quả.

Dù vừa mới mở cửa thị trường hơn một năm, dạo quanh một vòng các trung tâm thương mại tại Myanmar có thể thấy mặc dù ngành bán lẻ mới chuẩn bị phát triển, nhưng số lượng các thương hiệu quốc tế tại đây lại rất đáng nể phục.

Có thể những thương hiệu này vẫn ở tầm trung bình, và phổ cập nhưng nó thể hiện sự tiềm năng vô cùng lớn. Các công ty nước ngoài, đặc biệt về thị trường công nghệ thông tin, gas và năng lượng, cũng đang xuất hiện ngày càng nhiều.

Quan trọng hơn nữa là Myanmar có một nền tảng rất tốt về mặt nhân khẩu học, dân số đông và kết cấu dân số trẻ (độ tuổi 20-29 là 64% so với Việt Nam là 54% và Campuchia là 56%), đặc biệt họ có nền tảng giáo dục tốt, giao tiếp và làm việc bằng ngoại ngữ tuyệt vời…

Cũng như sự lựa chọn của ông Đoàn Nguyên Đức, chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, chúng tôi đã có những chuyến đi thực tế tại đất nước này và thực sự ấn tượng bởi kế hoạch phát triển đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển về mặt đô thị và xây dựng vô cùng cẩn thận và tiên tiến, thể hiện tầm nhìn dài hạn của đất nước nơi đây.

Những cuộc nói chuyện với các doanh nghiệp lớn tại Myanmar khiến chúng tôi rất lạc quan với cung cách làm việc, sẵn sàng hợp tác và tiếp nhận cái mới của họ.

Chúng tôi đang thực hiện dự án tại Myanmar và sẽ tiếp tục phát triển dịch vụ tại đây, chúng tôi tin tưởng đất nước này trong tương lai sẽ tăng trưởng mạnh mẽ", bà Hoa nhấn mạnh.

Đánh giá về về những tuyên bố sẽ rút khỏi thị trường bất động sản của bầu Đức vì "càng làm càng lỗ", bà Hoa cho hay, thị trường bất động sản Việt Nam trong thời điểm hiện tại dù được đánh giá là khó khăn nhưng vẫn có những giao dịch trên thị trường.

"Thị trường bất động sản Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, một phần là do tác động của nền kinh tế nói chung. Ở giai đoạn tái cơ cấu này, doanh nghiệp tham gia thị trường cần hiểu rõ mục tiêu đầu tư của mình để có những hướng chuyển mình cũng như quyết tâm bám sát mục tiêu dài hạn một cách đúng đắn.

Chúng ta vẫn thấy những giao dịch cho thuê, mua bán, chuyển nhượng trên thị trường. Chúng tôi với tư cách là những nhà tư vấn và môi giới bất động sản vẫn đang nhìn thấy những dịch chuyển như vậy, tuy nhiên cần thời gian nhất định để nhìn thấy kết quả.

Có những phân khúc sẽ thấy sự phát triển mạnh hơn, những con số về những giao dịch chúng tôi đang thực hiện thể hiện rõ điều đó. Ngoài phân khúc nhà ở, còn có phân khúc bán lẻ, khách sạn, resort, đặc biệt là bán lẻ đang vẫn đang trên quá trình phát triển", bà Hoa cho hay.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại