Bí ẩn thân thế lãnh đạo cao cấp mới của Tập đoàn Mobifone

Pha Lê |

(Soha.vn) - Là một lãnh đạo cao cấp của Mobifone nhưng những thông tin về ông Mai Văn Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng vô cùng ít.

Sáng 26/6, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa trao quyết định bổ nhiệm ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty Thông tin Di động (Mobifone) kiêm chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên Mobifone, thay cho ông Lê Ngọc Minh. Việc bổ nhiệm lãnh đạo mới của Mobifone diễn ra trong giai đoạn khi mà doanh nghiệp này sắp phải chuyển về Bộ TT&TT.

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh Công ty được chia tách từ Tập đoàn VNPT, ông Mai Văn Bình nhìn nhận nhiệm vụ trước mắt của Mobifone là rất nặng nề trong giai đoạn chuyển tiếp, tái cơ cấu và cả ở giai đoạn phát triển lâu dài. Công ty Thông tin Di động VMS - MobiFone sẽ phải triển khai đề án tái cơ cấu để tiến tới cổ phần hóa ngay trong năm nay, đồng thời phải xây dựng chiến lược phát triển cho công ty nhằm thực hiện cạnh tranh thắng lợi trên thị trường viễn thông, công nghệ thông tin.

Là một lãnh đạo cao cấp của một tập đoàn lớn nhưng những thông tin về ông Mai Văn Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng vô cùng ít. Mọi người chỉ hình dung ra cuộc đời và sự nghiệp của vị lãnh đạo U60 này qua những thông tin được góp nhặt, chắp nối.

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao quyết định giao cho ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone (thứ hai từ trái sang phải) phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone.

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (ngoài cùng bên trái) trao quyết định giao cho ông Mai Văn Bình, Tổng giám đốc Công ty Thông tin di động VMS-MobiFone (thứ hai từ trái sang phải) phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone.

Ông Mai Văn Bình sinh năm 1954 và đã từng giữ vị trí Giám đốc Trung tâm MobiFone 2 - một trung tâm đang đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn nhất của MobiFone.

Mới đây, ông Mai Văn Bình đã được nhận bảng vàng “Trí thức tiêu biểu Việt Nam trên mặt trận kinh tế - xã hội năm 2013” vì đã đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào trên mặt trận kinh tế - xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế do Hội trí thức Khoa học & Công nghệ trẻ Việt Nam trao tặng.

Đầu năm 2011, ông Bình được bổ nhiệm giữ chức vụ mới. Ông Mai Văn Bình, Phó giám đốc MobiFone, kiêm Giám đốc Trung tâm Thông tin di động khu vực II (MobiFone II) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc MobiFone.

Đầu năm 2012, tại Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2012 của MobiFone, ông Vũ Tuấn Hùng, Tổng giám đốc VNPT cho biết, Tập đoàn vừa quyết định nhập VNPT Global vào MobiFone nhằm tập trung nguồn lực cho MobiFone đầu tư ra nước ngoài.

Phát biểu về kế hoạch này, ông Mai Văn Bình lúc đó là Tổng giám đốc của MobiFone nhận định, việc đầu tư ra nước ngoài ở thời điểm này đầy thách thức song sẽ giúp MobiFone có thêm kinh nghiệm quay trở lại phát triển thị trường trong nước.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại