Không thể đi lại sau khi uống thuốc bổ trên mạng

Nguyễn Thạnh |

Một người đàn ông đau khớp nhưng tự điều trị, mua thuốc bổ trên mạng uống dẫn đến khô cứng khớp, không thể đi lại.

Ngày 4-12, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM cho biết vừa cứu chữa nhiều bệnh nhân bị biến dạng khớp suýt tàn phế do tự ý dùng thuốc mua trên mạng.

Trường hợp mới nhất là ông N.N.A. (45 tuổi, ngụ Tiền Giang), bị sưng đau các khớp bàn tay, cổ tay, đầu gối, đi lại khó khăn và đã được bệnh viện điều trị gần như bình phục.

Tuy nhiên, nghe theo một quảng cáo trên mạng về các thuốc bổ khớp ông mua về uống trong 6 tháng, bệnh trạng trở nặng khiến ông không thể đi lại, thậm chí đi vệ sinh phải có người khiêng.

Không thể đi lại sau khi uống thuốc bổ trên mạng - Ảnh 1.

Trở lại Bệnh viện Đai học Y Dược khám thì các khớp đã khô cứng, các khớp bàn tay, khớp khuỷu, khớp cổ chân và khớp gối sưng to, đau đớn.

TS-BS Cao Thanh Ngọc, Trưởng Khoa Nội cơ xương khớp, cho hay ông A. phải được điều trị nội khoa, thuốc sinh học trong thời gian dài mới có thể đi lại được.

"Số người đi khám khớp đang gia tăng. Đáng báo động, đa số các trường hợp diễn tiến nặng xuất phát từ việc điều trị sai phương pháp, không đúng chuyên khoa dẫn đến kết quả xấu"- BS Ngọc khuyến cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại