Không quân Mỹ nhận chiếc tiêm kích F-15EX đầu tiên từ Boeing

Hoàng Phạm |

Không quân Mỹ vừa nhận chiếc tiêm kích F-15EX đầu tiên từ Boeing và sẽ sớm thử nghiệm khả năng siêu thanh tại căn cứ không quân ở Florida.

F-15EX. Ảnh: Không quân Mỹ

F-15EX. Ảnh: Không quân Mỹ

“F-15EX sẽ là một yếu tố chủ chốt của phi đội máy bay chiến thuật và bổ sung vào kho khí tài thế hệ thứ 5. Ngoài ra, F-15EX còn có khả năng triển khai vũ khí siêu thanh, đem lại cho nó vai trò đáng kể trong các cuộc xung đột trong tương lai”, Đại tá Sean Dorey của Không quân Mỹ cho biết trong một thông cáo ngày 11/3.

Nhà máy của Boeing ở St. Louis đã bàn giao chiếc máy bay F-15EX đầu tiên hôm 10/3 và Không quân Mỹ sẽ sớm tiến hành các cuộc thử nghiệm bổ sung ở căn cứ không quân Eglin ở Florida vào cuối tháng 4/2021, trước khi 6 chiếc nữa được bàn giao trong năm tài khóa 2023.

Chuyến bay đầu tiên của F-15EX diễn ra đầu tháng 2/2021, gần 50 năm sau khi phiên bản F-15A có chuyến bay đầu tiên.

Không quân Mỹ có kế hoạch mua 144 chiếc F-15EX đề thay thế các phiên bản F-15 cũ.

Hồi tháng 7/2020, Không quân Mỹ và Boeing ký hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để chế tạo 8 chiếc F-15EX có khả năng mang nhiều vũ khí hơn bất cứ phiên bản nào cùng loại và có thể triển khai vũ khí siêu thanh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại