Khám phá "hàng nóng" - Siêu máy bay đánh chặn MiG-41 của Nga

Nguyễn Mai |

Chiếc máy bay đánh chặn MiG-41 mới này đạt tốc độ 4.500 km/h, nó sẽ mang theo các tên lửa siêu thanh cùng nhiều tính năng khác vượt trội MiG-31, kể cả việc đánh chặn máy bay tấn công không người lái được Mỹ thiết kế mà theo giả thiết chỉ có tổ hợp phòng thủ tên lửa S-500 mới đủ khả năng.

Nga đang tiến hành phát triển tiêm kích đánh chặn MiG-41 để thay thế cho chiếc máy bay MiG-31 lỗi thời đã được Không quân Nga sử dụng suốt 35 năm. Dự kiến, MiG-41 sẽ được đưa vào hoạt động sau năm 2020.

Nga đang giữ kín những tính năng chính của MiG-41, nhưng hé lộ rằng: MiG-41 sẽ thể hiện mọi lợi thế của máy bay chiến đấu đánh chặn MiG-31. Máy bay được thiết kế bay gấp 4 thậm chí 4,3 lần vận tốc âm thanh, tức nhanh hơn mọi loại tên lửa, nên có thể xuyên thủng mọi hệ thống phòng không của đối phương.

Hiện chưa có nhiều thông tin về MiG-41 tuy nhiên, bằng chứng cho việc chiếc máy bay MiG-41 thế hệ mới sắp sửa ra đời chính là những phát ngôn của Tư lệnh lực lượng Không quân - vũ trụ Nga, tướng Victor Bondarev, đưa ra cách đây một năm.

Ông chia sẻ về việc công tác nghiên cứu khoa học đang được triển khai, từ năm 2017 dự kiến sẽ tiến hành khâu thiết kế - thử nghiệm chiếc máy báy đánh chặn tầm xa thế hệ mới.

Và đến năm 2025 thì chiếc máy bay này sẽ phải được bàn giao cho các lực lượng không quân Nga.

Thiết kế chiếc tiêm kích đánh chặn này đang trong giai đoạn phát triển và nó sẽ được xây dựng dựa trên những nền tảng công nghệ hàng không hiện đại nhất của Nga hiện nay.

Dự án phát triển mẫu tiêm kích đánh chặn MiG-41 đã được khởi động từ đầu năm 2014. Một thỏa thuận phát triển dự án MiG-41 giữa chính phủ Nga và MiG cũng đã được ký kết vào thời điểm đó. 

Tuy nhiên từ đó cho tới nay, vẫn chưa có bất cứ thông tin nào về MiG-41, mặc dù vậy Tư lệnh lực lượng Không quân Nga Thượng tướng Viktor Bondarev cho biết không quân nước này sẽ đưa vào trang bị mẫu tiêm kích đánh chặn thế hệ mới sau năm 2020.

Phi công lái máy bay thử nghiệm kỳ cựu của Nga Anatoly Kvochur tin rằng, MiG-41 sẽ sở hữu tất cả những ưu điểm của người tiền nhiệm của nó là MiG-31 và nhiều khả năng có thể sẽ đạt tới tốc độ gấp 4 lần vận tốc âm thanh. Điều này cho phép MiG-41 có thể bắn hạ các phương tiện bay siêu vượt âm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại