*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngân hàng trung ương Anh (NHTW) vừa từ chối quyền tiếp cận của Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đối với kho dự trữ vàng trị giá khoảng 1 tỷ USD do ngân hàng này đang nắm giữ.
Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro cho biết các nghị sỹ của họ sẽ quay trở lại cơ quan lập pháp mà các nhân vật này đã rời bỏ từ ba năm trước.
Ngày 21/8, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, nội dung duy nhất trong cuộc đối thoại “sau lưng” Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro giữa Nhà Trắng và các quan chức cấp cao nước này chính là về “sự rời bỏ quyền lực của ông Maduro và việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng”.
Thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã phê chuẩn hiệp ước về hỗ trợ quân sự nước ngoài.
Phe đối lập Venezuela đang bị dò xét sau khi hai thành viên thuộc phe này bị cáo buộc chiếm dụng tiền do chính phủ Colombia và Cơ quan Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR) cung cấp nhằm mục đích viện trợ nhân đạo.
Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Juan Guaido hôm 7-6 nói rằng phe đối lập hiện không có kế hoạch tham gia một vòng đàm phán mới ở Na Uy với đại diện của Tổng thống Nicolas Maduro.
Theo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong phe đối lập Venezuela đang tồn tại rất nhiều bất đồng làm cản trở nỗ lực "nổi dậy" hiệu quả.
Lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido hôm chủ nhật 26.5 đã hạ thấp triển vọng thành công tại vòng đàm phán hòa giải mới với chính quyền Maduro tại Na Uy vào tuần tới và cho biết các cuộc biểu tình sẽ tiếp diễn cho tới khi Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.
Theo ước tính, tổng thiệt hại cấm vận Mỹ gây ra đối với Venezuela tới thời điểm hiện tại đã vượt qua 100 tỉ USD.
Sau nỗ lực đảo chính không thành của Guaido, Mỹ có thể sử dụng cách thức bất hợp pháp là "ám sát" ở Venezuela nhằm tìm cớ can thiệp.
Lãnh đạo đối lập Venezuela Juan Guaido cáo buộc nhân viên tình báo bắt cóc và giam giữ cấp phó của ông là Edgar Zambrano.
Ông Juan Guaido mới đây đã đổ lỗi cho thế lực bảo trợ phe đối lập Venezuela trong sự thất bại của ý đồ đảo chính hòng lật đổ chính quyền tổng thống Nicolas Maduro hôm 30/4.