Phe Guaido cay đắng: Chắc mẩm "thiên thời địa lợi", đến ngày hành sự thì bị bỏ rơi tức tưởi

Hải Võ |

Ông Juan Guaido mới đây đã đổ lỗi cho thế lực bảo trợ phe đối lập Venezuela trong sự thất bại của ý đồ đảo chính hòng lật đổ chính quyền tổng thống Nicolas Maduro hôm 30/4.

Guaido thừa nhận nổi dậy thiếu lực lượng

Trả lời hãng AFP ngày 6/5, ông Guaido chỉ trích những nhà hậu thuẫn của phe đối lập "đã thất bại trong việc bám sát diễn biến". Dù vậy, ông này tin rằng vẫn còn cơ hội để thực hiện ý định đẩy tổng thống Maduro khỏi vị trí quyền lực.

Guaido không đề cập cụ thể "những nhà bảo trợ" của ông là ai, nhưng đây không phải là những người duy nhất bị ông đổ lỗi cho cuộc nổi dậy "chết yểu" vừa qua. 

Trước đó, Guaido lên án quân đội đã không đứng về phía mình khi ông kêu gọi họ rời bỏ hàng ngũ trung thành với Maduro.

"Chúng tôi vẫn cần thêm binh lính, và có thể là cần thêm nhiều quan chức trong chính quyền ủng hộ nữa," ông Guaido nói với tờ Washington Post (Mỹ) hôm 5/5. 

Ông cũng hé lộ với AFP rằng "đã có những cuộc thảo luận với các quan chức chính quyền và quân đội" về vấn đề thay đổi chính quyền.

"Chúng tôi đã tiến rất gần đến việc đạt được thay đổi [chính quyền] tại Venezuela," ông cho hay.

Phe đối lập tố bị "tay trong" bỏ rơi

Freddy Superlano, người được WaPo gọi là kiến trúc sư cho Chiến dịch Tự do mà Juan Guaido phát động, thì chỉ trích những quan chức cấp cao trung thành với tổng thống Nicolas Maduro đã sử dụng chiêu bài "hai mang", dẫn đến sự thất bại của âm mưu đảo chính.

Theo RT, Superlano nói rằng một nhóm quan chức cấp cao thân cận với tổng thống Venezuela - bao gồm bộ trưởng quốc phòng Vladimir Padrino Lopez - đã ngầm hoạch định kế hoạch với lãnh đạo đối lập Leopoldo Lopez để "từ bỏ ông Maduro", đổi lại việc họ tiếp tục được nắm giữ các chức vụ trong chính quyền mới của Guaido.

Leopoldo Lopez là cựu chủ tịch đảng Voluntad Popular chiếm đa số ở Quốc hội và cũng là người đỡ đầu để ông Juan Guaido bước vào chính trường. Trong cuộc nổi dậy thất bại vừa qua, Lopez được ghi nhận đã đến tị nạn tại đại sứ quán Tây Ban Nha ở Caracas.

"Chúng tôi đã xúc tiến [cuộc nổi dậy] với lòng tin rằng giới chức cấp cao [chính phủ Venezuela] sẽ đưa ra những tuyên bố chống lại Maduro," Superlano nói, bổ sung rằng đến nay hoạt động thương thuyết với nhiều quan chức "đang diễn ra" bất chấp các quan chức này vẫn lên án đảo chính.

Superlano khẳng định chính phủ tổng thống Maduro có thể đổ vỡ bất kỳ thời điểm nào.

Phe Guaido cay đắng: Chắc mẩm thiên thời địa lợi, đến ngày hành sự thì bị bỏ rơi tức tưởi - Ảnh 2.

Tổng thống Maduro (giữa) cùng Bộ trưởng quốc phòng Padrino Lopez (trái) và Tư lệnh tác chiến chiến lược của quân đội Venezuela, Đô đốc Remigio Ceballos thị sát quân đội ngày 2/5 (Ảnh: AP Photo / Miraflores Press Office / Jhonn Zerpa)

Thông tin của Superlano khớp với phát biểu của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 30/4. Ông Bolton nói đã có ít nhất 3 nhân vật thân cận với Maduro, trong đó có bộ trưởng quốc phòng Padrino Lopez, cam kết sẽ từ bỏ ủng hộ tổng thống và "chuyển giao quyền lực hòa bình" cho Guaido.

Tuy nhiên, cuộc nổi dậy được xác định là thất bại khi một loạt quan chức cấp cao và tướng lĩnh quân đội Venezuela - bao gồm ông Padrino Lopez, xuất hiện bên cạnh Maduro trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 1/5. Tổng thống đã chúc mừng quân đội thành công trong nhiệm vụ đánh bại âm mưu đảo chính.

Maduro tái bảo đảm toàn bộ quan chức quân đội cấp cao "hoàn toàn trung thành" và kêu gọi lực lượng vũ trang sẵn sàng bảo vệ Venezuela trước "sự xâm lược" của Mỹ. Ông cáo buộc Mỹ đang vận hành "một âm mưu với rất nhiều tiền bạc nhằm hủy hoại và chia rẽ lực lượng vũ trang của chúng ta từ trong nội bộ, với sự tiếp tay của những kẻ phản bội".

Ngoại trưởng Venezuela Jorge Arreaza mới đây nêu đích danh Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) là tổ chức chịu trách nhiệm đằng sau âm mưu đảo chính của phe đối lập. Ông tố tình báo Mỹ đã lập "kế hoạch chung" với phe cánh ủng hộ ông Guaido tại Venezuela.

Chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết họ chưa từ bỏ mục tiêu buộc ông Maduro rời cương vị. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói "mọi phương án vẫn được đặt trên bàn" trong vấn đề Venezuela, đồng thời yêu cầu các cố vấn quân sự người Nga rời khỏi đất nước Nam Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại